1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Nga phá đường dây trộm kim cương "khủng" ngay trong công ty khai thác kim cương nhà nước

(Dân trí) - Cảnh sát Nga đã phát hiện số kim cương bị đánh cắp trị giá khoảng 3 triệu USD và hơn 2,5 triệu tiền mặt tại nhà của một băng nhóm trộm đá quý ngay bên trong công ty kim cương nhà nước Alrosa của Nga.

Nga phá đường dây trộm kim cương khủng ngay trong công ty khai thác kim cương nhà nước - 1

Một két chứa đầy các tệp tiền USD và trang sức (Ảnh: crimerussia)

Nga phát hiện nhiều tiền mặt, kim cương từ đường dây trộm cắp

Alrosa, công ty khai thác kim cương lớn nhất thế giới, xác nhận rằng lực lượng an ninh Nga đã phát hiện một đường dây đánh cắp kim cương vẫn đang hoạt động ngay trong bộ phận phân loại của công ty.

Ủy ban Điều tra Nga cho biết trong một tuyên bố, 3 nghi phạm, một trong số đó là nhân viên của Alrosa, đã bị một tòa án Nga bắt giữ.

“Alrosa hoàn toàn xác nhận thông tin từ cơ quan an ninh FSB của Nga về việc phanh phui một đường dây quy mô lớn nhằm đánh cắp các kim cương thô trong tổ chức United Selling của công ty”, tuyên bố nói thêm, đề cập tới bộ phận bán hàng và định giá của công ty.

Alrosa là đối thủ của công ty khai thác kim cương De Beers (thuộc tập đoàn Anglo American của Anh), hãng bán kim cương thô lớn nhất thế giới xét về giá trị.

Các nghi phạm đã bị bắt quả tang hồi thứ 5 tuần trước khi đang âm mưu đánh cắp một mẻ kim cương khác trị giá trên 22 triệu rúp (340.000 USD), các nhà điều tra cho hay.

Trong quá trình điều tra sau đó, một mẻ kim cương lớn hơn và nhiều tiền mặt đã được phát hiện, cùng các trang sức và hàng trăm đồng hồ cao cấp đính kim cương.

Một video được Ủy ban Điều tra Nga công bố cho thấy vài người đã mở các két chứa đầy các tệp tiền mệnh giá 100 USD, các hộp trang sức Tiffany và Dior, nhiều túi nhựa đựng các viên kim cương thô màu sắc và hình dạng khác nhau.

Tòa án đã ra lệnh tiếp tục giam giữ 3 nghi phạm trên trong khi cuộc điều trang đang diễn ra.

“Vài năm trước, công ty đã tuyên bố tập trung vào việc lật tẩy các vụ việc tham nhũng. Trọng tâm này sẽ vẫn được tiếp tục”, Alrosa cho biết trong tuyên bố, nói thêm rằng lực lượng an ninh của công ty cũng tham gia vào cuộc điều tra.

Alrosa khai thác 36,7 triệu carat kim cương trong năm ngoái.

An Bình

Theo Reuters