1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga nói phá hủy 355 máy bay của Ukraine từ đầu xung đột

Minh Phương

(Dân trí) - Xung đột giữa Nga và Ukraine đang trở thành một cuộc chiến tiêu hao với cả hai bên. Moscow tuyên bố đã phá hủy hàng trăm máy bay, trực thăng quân sự của Kiev.

Nga nói phá hủy 355 máy bay của Ukraine từ đầu xung đột - 1

Máy bay chiến đấu Su-27 của Ukraine (Ảnh: AP).

"Kể từ đầu chiến dịch quân sự đặc biệt, Nga đã phá hủy tổng cộng 355 máy bay, 199 trực thăng, 2.794 thiết bị không người lái, 399 hệ thống tên lửa phòng không, 7.366 xe tăng và các xe chiến đấu bọc thép khác, 957 hệ thống rocket phóng loạt, 3.763 pháo dã chiến và súng cối, 7.876 phương tiện quân sự đặc biệt", người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov ngày 2/1 cho biết.

Xung đột Nga - Ukraine đã bước sang tháng thứ 11 và vẫn chưa có dấu hiệu nhanh chóng kết thúc. Cuộc chiến đã tiêu hao một nguồn lực quân sự khổng lồ của cả hai bên. Cả Moscow và Kiev ra sức tấn công vào các kho hậu cần, tuyến đường tiếp tế của đối phương để làm suy giảm tối đa năng lực tác chiến của bên kia.

Tướng Hans-Lothar Domrose, cựu Tư lệnh Bộ Chỉ huy lực lượng hỗn hợp của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), dự đoán cuộc xung đột này sẽ rơi vào bế tắc trong giai đoạn từ tháng 2 đến tháng 5 tới khi hai bên không thể đạt được bước ngoặt nào trên chiến trường.

"Đó sẽ là khoảng thời gian hai bên bắt đầu đàm phán để đạt được thỏa thuận ngừng bắn", ông Domrose nói. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh, đó sẽ chỉ là một lệnh ngừng bắn tạm thời, quá trình đàm phán hòa bình sẽ đòi hỏi nhiều thời gian và nỗ lực hơn nữa của Nga, Ukraine và các bên trung gian.

Theo TASS
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine