1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga nói chất độc nghi sát hại cựu điệp viên do Mỹ phát triển

(Dân trí) - Đại diện Bộ Quốc phòng Nga cho rằng chất độc thần kinh nghi được sử dụng để sát hại cha con cựu điệp viên Nga tại Anh do Mỹ phát triển.

Cựu điệp viên Sergei Skripal (Ảnh: BBC)
Cựu điệp viên Sergei Skripal (Ảnh: BBC)

Sputnik dẫn lời ông Igor Rybalchenko, lãnh đạo phòng thí nghiệm hóa học và kiểm soát phân tích của trung tâm khoa học thuộc Bộ Quốc phòng Nga, cho biết Mỹ đang phát triển khí A-234, loại chất độc thần kinh nghi được sử dụng để hạ độc cựu đại tá tình báo Nga Sergei Skripal và con gái Yulia tại thành phố Salisbury, Anh hôm 4/3. Theo ông Rybalchenko, Bộ Quốc phòng Nga có tài liệu để xác nhận thông tin này.

“Có một thực tế là vào năm 1998, khi chúng tôi xem xét một phiên bản khác của thư viện dữ liệu do Cục Tiêu chuẩn Quốc gia Mỹ (NBS) công bố, chúng tôi phát hiện ra một loại chất mà chúng tôi cho là thú vị, đó là phốt-pho hữu cơ (một loại hợp chất hữu cơ tổng hợp chứa phốt-pho thường được sử dụng trong thuốc trừ sâu và có thể là chất độc thần kinh). Và chúng tôi nhận ra rằng chất này có khả năng gây chết người rất mạnh. Sau khi xem xét tên của chất này, hóa ra nó cùng là chất độc thần kinh A-234”, ông Igor Rybalchenko cho biết.

Theo nhà khoa học Nga, chất độc thần kinh trên đã được một thành viên của Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển vũ khí Quân đội Mỹ bổ sung vào kho dữ liệu.

“Chi tiết thú vị nhất trong câu chuyện này là trong các phiên bản tiếp theo của cơ sở dữ liệu, vốn thường xuyên được mở rộng, họ liên tục bổ sung thêm ngày càng nhiều các chất mới. Do vậy chúng tôi không tìm thấy thông tin về chất kia nữa và tôi cũng không biết thông tin nó đang nằm ở đâu”, ông Igor Rybalchenko nói thêm.

Ông Rybalchenko cho biết chất độc thần kinh mà Nga phát hiện trong kho dữ liệu của Mỹ là loại chất nặng và dễ bay hơi, dựa trên đánh giá về công thức phân tử và khối lượng phân tử của nó.

“Tôi xác nhận rằng nó tương thích chính xác với công thức do Mirzayanov công bố (Vil Mirzayanov là nhà hóa học Liên Xô từng chuyển đến Mỹ sống và là tác giả của cuốn sách viết về khí A-234). Tên hóa học của chất này là A-234 và được (Ngoại trưởng Anh) Boris Johnson đặt tên là “Novichok” và hiện phòng thí nghiệm Porton Down (Anh) cũng có sẵn loại chất này”, ông Rybalchenko cho biết thêm.

Nhà khoa học Nga nói rằng chất độc gây tê liệt thần kinh được sử dụng để hạ độc cựu điệp viên Skripal có thể được bôi trực tiếp lên da, hoặc phun từ bình xịt hay trộn vào đồ ăn.

“Mọi thứ đều phụ thuộc vào liều lượng và phương pháp tấn công. Dựa trên hình thức xâm nhập (vào cơ thể người) và liều lượng, mức độ thương tổn sẽ khác nhau”, ông Mirzayanov nhận định.

Thủ tướng Anh Theresa May (phải) tới thành phố Salisbury sau vụ tấn công nhằm vào cựu điệp viên Nga (Ảnh: Reuters)
Thủ tướng Anh Theresa May (phải) tới thành phố Salisbury sau vụ tấn công nhằm vào cựu điệp viên Nga (Ảnh: Reuters)

Theo ông Mirzayanov, Nga không thể đưa ra bất kỳ kết luận nào ở thời điểm hiện tại vì nước này vẫn chưa nhận được bất kỳ mẫu chất hóa học nào từ Anh dù Moscow đã yêu cầu London cung cấp sau khi xảy ra vụ tấn công nhằm vào cha con ông Skripal.

“Tất cả những gì chúng tôi biết là tất cả các chất thuộc nhóm này đều rất khó để hồi phục trong trường hợp bị thương do dính độc và ngay cả các phương pháp kháng độc cũng không thể đem lại hiệu quả như mong muốn”, ông Mirzayanov nói.

Mối quan hệ giữa Nga và Anh ngày càng trở nên căng thẳng sau khi cha con cựu điệp viên Skripal bị phát hiện bất tỉnh nhân sự trên băng ghế bên ngoài trung tâm mua sắm ở Salisbury. Phía Anh quả quyết rằng chất độc được sử dụng thuộc nhóm chất độc thần kinh Novichok từng được phát triển ở Liên Xô. Thủ tướng Anh Theresa May cáo buộc Nga đứng sau vụ việc này và trục xuất 23 nhà ngoại giao Nga tại London.

Phía Nga cho đến nay vẫn bác bỏ mọi cáo buộc và đề nghị được tham gia vào cuộc điều tra chung, đồng thời yêu cầu Anh cung cấp mẫu chất độc khả nghi. Tuy nhiên, Anh không đáp ứng yêu cầu của Nga. Moscow cũng đã trục xuất 23 nhà ngoại giao Anh để đáp trả động thái gây căng thẳng của London.

Thành Đạt

Theo Sputnik