1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga nhất trí hội đàm với NATO sau hội nghị thượng đỉnh tại Ba Lan

(Dân trí) - Ngoại trưởng Pháp Jean-Marc Ayrault ngày 29/6 cho biết Nga đã nhất trí hội đàm với Khối Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO trong khuôn khổ Hội đồng Nga - NATO sau hội nghị thượng đỉnh của khối này tại thủ đô Warsaw của Ba Lan vào tháng 7 tới.

Ngoại trưởng Pháp Jean-Marc Ayrault (phải) và người đồng cấp Nga Sergei Lavrov trong cuộc hội đàm tại Paris ngày 29/6 (Ảnh: Reuters)
Ngoại trưởng Pháp Jean-Marc Ayrault (phải) và người đồng cấp Nga Sergei Lavrov trong cuộc hội đàm tại Paris ngày 29/6 (Ảnh: Reuters)

“Nga đã đưa ra lời chấp thuận nhưng mong muốn cuộc hội đàm diễn ra sau hội nghị thượng đỉnh ở Warsaw để có thể kiểm chứng những quyết định được đưa ra tại hội nghị này”, Ngoại trưởng Pháp Jean-Marc Ayrault phát biểu trước báo giới sau cuộc họp với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov ở Paris, Pháp.

Phát biểu của Ngoại trưởng Pháp Jean-Marc Ayrault được đưa ra trong bối cảnh cả Nga và NATO đang tìm cách xoa dịu những căng thẳng quân sự do hệ quả của cuộc xung đột tại đông Ukraine mang lại.

Theo kế hoạch, Hội nghị thượng đỉnh NATO sẽ diễn ra từ ngày 8 - 9/7. Tại hội nghị, các nước thành viên của khối liên minh quân sự này sẽ cùng quyết định xem cách nào là tốt nhất để đối phó với Moscow sau khi Nga tiến hành sáp nhập Crimea từ Ukraine vào lãnh thổ Nga hồi năm 2014.

Ngoại trưởng Pháp mong muốn hội nghị thượng đỉnh lần này không chỉ thể hiện tinh thần đoàn kết giữa các nước đồng minh trong NATO mà còn thể hiện tính minh bạch của khối đối với Nga thông qua các cuộc đối thoại. “Chúng tôi không muốn hội nghị thượng đỉnh ở Warsaw trở thành một hội nghị đối đầu”, ông Ayrault nói.

Trước đó, hồi tháng 4, NATO đã có cuộc hội đàm chính thức đầu tiên với đại diện của Nga tại NATO sau gần 2 năm “lạnh nhạt”, song cuộc hội đàm này gần như không mang lại kết quả tích cực nào cho việc giảm thiểu những căng thẳng giữa NATO và Nga xung quanh cuộc khủng hoảng ở Ukraine. Theo đó, Pháp và một số nước thành viên khác của NATO đã kêu gọi một cuộc hội đàm khác để vực dậy lòng tin giữa NATO và Nga khi NATO chuẩn bị tổ chức hội nghị thượng đỉnh vào tháng tới.

Trong một diễn biến khác, NATO và các nước đồng minh gần đây liên tục có những động thái nhằm tăng cường sự hiện diện quân sự tại các khu vực sát biên giới Nga. Mới đây, hơn 1.800 binh sĩ từ 14 nước thuộc khối NATO và các nước đối tác đã cùng tham gia cuộc tập trận quân sự “Đinh ba Thần tốc 2016” từ ngày 27/6 - 8/7 tại vùng Lvov ở Ukraine. Trong khi đó, Mỹ, Đức và Anh cũng tuyên bố sẽ triển khai thêm quân tới Ba Lan và các nước vùng Baltic. Mục đích của các hoạt động này được cho là nhằm đối phó với sự “gây hấn của Nga”, theo RT.

Thành Đạt

Tổng hợp