1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Nga nêu điều kiện tránh khủng hoảng lương thực toàn cầu

Thành Đạt

(Dân trí) - Quan chức Nga tuyên bố Moscow sẽ đảm bảo cung cấp lương thực để không xảy ra khủng hoảng, nếu phương Tây xem xét dỡ bỏ các lệnh trừng phạt.

Nga nêu điều kiện tránh khủng hoảng lương thực toàn cầu - 1

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev (Ảnh: Tass).

"Đất nước chúng tôi sẵn sàng thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của mình. Tuy nhiên, chúng tôi cũng mong nhận được sự hỗ trợ từ các đối tác thương mại, bao gồm trên các nền tảng quốc tế", Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev bình luận trên ứng dụng tin nhắn Telegram hôm 19/5.

"Việc họ một mặt áp đặt các biện pháp trừng phạt chống lại Nga, mặt khác họ yêu cầu Nga cung cấp lương thực, là điều phi logic. Mọi thứ không thể diễn ra như vậy, chúng tôi không phải là những kẻ ngốc", ông Medvedev nhấn mạnh.

Theo cựu Tổng thống Nga Medvedev, các nước nhập khẩu lúa mì và các mặt hàng lương thực khác của Nga sẽ gặp rất nhiều khó khăn nếu không có nguồn cung từ Nga. Ông cũng cho rằng, nếu không có phân bón của Nga, các cánh đồng ở châu Âu và những nơi khác sẽ chỉ mọc cỏ dại.

"Chúng tôi có mọi cơ hội để đảm bảo rằng các quốc gia khác có lương thực và cuộc khủng hoảng lương thực không xảy ra. Chỉ cần họ không can thiệp vào công việc của chúng tôi", ông Medvedev nói thêm.

Nga và Ukraine sản xuất khoảng 30% nguồn cung lúa mì toàn cầu. Nga cũng là nhà cung cấp phân bón hàng đầu thế giới.

Chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine và một loạt biện pháp trừng phạt quốc tế chưa từng có nhằm vào Nga đã làm gián đoạn nguồn cung phân bón, lúa mì và các mặt hàng lương thực khác từ cả hai nước này, đẩy giá lương thực và nhiên liệu lên cao, đặc biệt ở các nước đang phát triển.

Liên Hợp Quốc đã kêu gọi Nga cho phép xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine được giữ ở các cảng Biển Đen.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cáo buộc quân đội Nga đang giữ "nguồn cung lương thực" cho hàng triệu người trên thế giới "làm con tin".

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm 19/5 đã nhắc lại lập trường của Moscow rằng, cuộc khủng hoảng lương thực là hệ quả từ các lệnh trừng phạt của phương Tây, bên cạnh những yếu tố khác.

Bà Zakharova cho biết Nga vẫn đang tiếp tục cung cấp lương thực theo các thỏa thuận thương mại và hỗ trợ nhân đạo. "Đất nước chúng tôi quan tâm đến hoạt động ổn định của thị trường lương thực thế giới", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga cho biết.

Nga và Ukraine là những nước xuất khẩu lương thực hàng đầu thế giới. Kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine gần 3 tháng trước, thế giới đã đối diện với nhiều biến động khi giá năng lượng tăng mạnh, nguồn cung lương thực khan hiếm. Những điều này đẩy thế giới vào rủi ro trong bối cảnh các quốc gia đang nỗ lực phục hồi kinh tế sau đại dịch Covid-19.

Tổng thống Nga Vladimir Putin từng cảnh báo, các lệnh trừng phạt của phương Tây nhằm vào Nga làm tổn thương chính nền kinh tế của các nước đó, cũng như gây ra một cuộc khủng hoảng toàn cầu.

Theo AFP