1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga nêu điều kiện nối lại đàm phán hạt nhân với Mỹ

Thành Đạt

(Dân trí) - Bộ Ngoại giao Nga cho rằng Moscow không thể nối lại đàm phán với Washington về hiệp ước kiểm soát vũ khí START mới nếu Mỹ tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine.

Nga nêu điều kiện nối lại đàm phán hạt nhân với Mỹ - 1

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova (Ảnh: Tass).

"Mỹ dự định cung cấp nhiều vũ khí hơn cho khu vực xung đột mà Nga trực tiếp tham gia (tại Ukraine). Họ sẽ cung cấp tất cả những vũ khí này, điều đó chỉ khiến đổ máu nhiều hơn và thúc đẩy các hoạt động cực đoan hơn tại Ukraine. Làm sao chúng tôi có thể ngồi cùng bàn và thảo luận các vấn đề an ninh chung với họ, bao gồm những vấn đề mang lại lợi ích cho họ", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói trong cuộc phỏng vấn với Sputnik hôm 30/11.

Bà Zakharova nhấn mạnh, Nga coi trọng Hiệp ước Cắt giảm Vũ khí Chiến lược Mới (New START) vì hiệp ước này phục vụ lợi ích tốt nhất của cả Nga và Mỹ. Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga cũng khẳng định hai bên cần đạt được các điều kiện cần thiết trước khi các cuộc đàm phán có thể được nối lại.

Trước đó, bà Zakharova ngày 29/11 cáo buộc Mỹ có cách hành xử "chống Nga một cách gay gắt" và điều này đã buộc Moscow phải rút khỏi cuộc đàm phán hạt nhân với Washington ban đầu dự kiến được tổ chức vào tuần này ở Cairo, Ai Cập.

Bà Zakharova cũng cáo buộc Mỹ đang cố gắng điều khiển hiệp ước hạt nhân START mới theo hướng có lợi cho Washington. Mặc dù vậy, bà khẳng định Nga vẫn đang tuân thủ thỏa thuận này.

Là hiệp ước hạt nhân cuối cùng còn tồn tại giữa Nga và Mỹ, START mới đặt giới hạn về số lượng đầu đạn hạt nhân mỗi bên được triển khai, cũng như các phương tiện mang những khí tài này.

Quan hệ ngoại giao giữa Nga và Mỹ rơi vào tình trạng ảm đạm sau khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov tuần trước tuyên bố Moscow hiện không có kế hoạch tiếp xúc cấp cao với Washington.

Phát biểu của ông Ryabkov lặp lại tuyên bố của người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov trước đó rằng, hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Joe Biden hiện chưa được lên kế hoạch.

Tháng trước, Điện Kremlin chỉ ra rằng hai nhà lãnh đạo Nga - Mỹ có thể gặp nhau nếu Washington sẵn sàng giải quyết các mối quan ngại về an ninh của Moscow. Phía Nga đặc biệt đề cập đến các tài liệu dự thảo về đảm bảo an ninh mà Moscow đã gửi cho cả Liên minh châu Âu (EU) và Washington trước khi xung đột Ukraine nổ ra vào cuối tháng 2. Vào thời điểm đó, Moscow yêu cầu phương Tây không cho phép Ukraine gia nhập NATO và yêu cầu liên minh quân sự này rút lui về biên giới năm 1997. Tuy nhiên, các đề xuất này đã bị từ chối.

Gần đây xuất hiện thông tin một số cố vấn cấp cao của Nhà Trắng muốn tìm cách chấm dứt xung đột Nga - Ukraine. Tướng Mark Milley, chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ, nói ông tin rằng vẫn còn những cơ hội để giải quyết xung đột bằng con đường ngoại giao. Tuy vậy, Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 14/11 khẳng định, Mỹ sẽ không đàm phán với Nga mà không có sự tham gia của Ukraine.

Theo RT