1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga nêu điều kiện cho Mỹ để khôi phục hiệp ước hạt nhân cuối cùng

Đức Hoàng

(Dân trí) - Nga ra điều kiện cho Mỹ để 2 bên có thể khôi phục START Mới, hiệp ước hạt nhân cuối cùng giữa 2 cường quốc mà Moscow tạm ngừng tham gia tháng trước.

Nga nêu điều kiện cho Mỹ để khôi phục hiệp ước hạt nhân cuối cùng - 1

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov (Ảnh: Reuters).

Tass ngày 17/3 đưa tin, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov cho biết, nếu Mỹ thực sự quan tâm tới việc nối lại hiệp ước START Mới với Nga, Washington cần bỏ ý tưởng khiến Nga chịu thất bại chiến lược.

Ông Ryabkov chỉ trích tuyên bố của Mỹ khi Washington cho rằng việc Nga tuyên bố tạm ngừng tham gia hiệp ước hạt nhân trên là không hợp lệ.

"Chúng tôi coi những tuyên bố sai sự thật như vậy là một phần của chiến dịch chính trị và tuyên truyền do Washington thực hiện. Mục đích động thái này là buộc Nga phải khôi phục tham gia START Mới và cho phép Mỹ nắm được thông tin về kho vũ khí chiến thuật của chúng tôi", ông nói.

Nhà ngoại giao Nga tuyên bố: "Nếu Mỹ thực sự quan tâm đến việc khôi phục START Mới và hợp tác với chúng tôi về kiểm soát vũ khí nói chung, thì tốt hơn là họ nên bắt đầu bằng cách gạt bỏ những ảo tưởng về cái gọi là thất bại chiến lược của Nga và thừa nhận rằng có không có cách nào khác để khôi phục thỏa thuận trên mà không tính đến lợi ích an ninh của Nga".

Hồi đầu tháng, ông Ryabkov cho biết, Moscow đã buộc phải tạm ngừng tham gia START Mới vì cáo buộc Mỹ sử dụng hiệp ước này để giúp Ukraine tấn công các địa điểm chiến lược của Nga.

"Tình hình càng xấu đi sau khi Mỹ cố gắng 'thăm dò' hệ thống an ninh của các cơ sở chiến lược của Nga trong Hiệp ước START Mới bằng cách hỗ trợ chế độ Kiev tiến hành các cuộc tấn công vũ trang chống lại những cơ sở này. Vì điều này, chúng tôi buộc phải tạm ngừng tham gia hiệp ước", ông phát biểu. 

Hôm 17/3, ông Ryabkov khẳng định Nga đã giải thích cho việc tạm ngừng tham gia START Mới khi cáo buộc Mỹ vi phạm hiệp ước này một cách đáng kể. Hai nước trước đó nhiều lần cáo buộc lẫn nhau không tuân thủ thỏa thuận này.

Nga nhiều lần khẳng định họ không rút khỏi START Mới, nhưng nói rằng họ sẽ nối lại thảo luận về hiệp ước khi thỏa thuận xét đến cả năng lực hạt nhân của Anh và Pháp - các đồng minh của Mỹ trong NATO.

Hiệp ước hạt nhân cuối cùng giữa Nga và Mỹ có hiệu lực từ năm 2011, trong đó quy định mỗi nước không triển khai quá 1.550 đầu đạn hạt nhân và 700 tên lửa đạn đạo xuyên lục địa.

Việc Moscow tạm ngừng tham gia Hiệp ước START Mới giữa lúc xung đột ở Ukraine leo thang làm dấy lên lo ngại Nga có thể sử dụng vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, các quan chức Nga nhiều lần khẳng định Moscow sẽ không dùng vũ khí hủy diệt này trong chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Theo Tass