1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga nã tên lửa hành trình, trút mưa bom xuống thành trì IS

(Dân trí) - Các máy bay ném bom chiến lược Tu-95, Tu-22 và Tu-160 trứ danh của Nga vừa được tăng cường tới Syria, đã nã 34 tên lửa hành trình vào thành trì của IS. 37 chiếc chiến đấu cơ mới cũng được bổ sung để tăng gấp đôi cường độ ném bom các phần tử khủng bố.

Thông tin được Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga, tướng Valery Gerasimov công bố ngày 17/11. Theo đó sau khi thông báo cho liên minh do Mỹ dẫn dắt tại Syria, các máy bay ném bom chiến lược của Nga đã tấn công bằng tên lửa hành trình các mục tiêu của IS.

Máy bay ném bom chiến lược Tu 95 (trái) và Tu22 đã được điều tới Syria (Ảnh: RIA Novosti)
Máy bay ném bom chiến lược Tu 95 (trái) và Tu22 đã được điều tới Syria (Ảnh: RIA Novosti)

“Trong một cuộc không kích quy mô cực lớn hôm nay, 14 mục tiêu quan trọng của IS đã bị phá hủy bởi 34 tên lửa hành trình phóng từ trên không. Các mục tiêu bị phá hủy gồm các điểm chỉ huy được sử dụng để điều phối hoạt động của IS tại tỉnh Idlib và Aleppo, các kho đạn dược và nhu yếu phẩm tại phía Bắc Syria”, tướng Gerasimov cho biết.

Vị Tổng tham mưu trưởng cũng xác nhận việc Không quân Nga sẽ được bổ sung thêm 37 chiến đấu cơ hiện đại, bao gồm 8 chiếc Su-34 và 4 chiếc Su-27.

“Bộ tổng tham mưu Nga đã xây dựng một kế hoạch mới cho chiến dịch không kích (tại Syria) bao gồm khả năng triển khai 25 máy bay ném bom chiến lược, 8 chiến đấu cơ tấn công Su-34 và 4 chiến đấu cơ Su-27”, ông Gerasimov tiết lộ.

Quân đội Syria dưới sự yểm trợ của không quân Nga đến nay đã giải phóng 80 thị trấn và giành lại quyền kiểm soát vùng lãnh thổ rộng hơn 500km vuông.

“Tại tỉnh Aleppo phía Bắc Syria, quân đội nước này đã giải phóng 40 thị trấn. Quân chính phủ đã phá vòng vây quanh căn cứ không quân Kweiris, và tiếp tục mở rộng vành đai an ninh gần sân bay”, lãnh đạo quân đội Nga cho biết.

10 máy bay tình báo hình ảnh và tín hiệu đã được triển khai nhằm nâng cao năng lực tình báo trên không tại Syria.

“10 vệ tinh đang được triển khai. Với việc chuyển hướng một số vệ tinh và điều chỉnh quỹ đạo của chúng, giờ chúng tôi có thể chụp ảnh lãnh thổ Syria theo tần suất cần thiết”, ông Gerasimov khẳng định.

Máy bay ném bom chiến lược Nga nã tên lửa hành trình xuống IS

Hiện khả năng xuất khẩu trái phép năng lượng của phiến quân IS đã bị suy giảm nghiêm trọng sau các cuộc không kích của Nga. “Một số yếu tố trong hạ tầng của địch, bao gồm 2 đoàn xe tải chở nhiên liệu đã bị phá hủy bởi Không quân Nga, làm suy giảm nghiêm trọng khả năng xuất khẩu trái phép nguồn năng lượng của phiến quân”, ông Gerasimov báo cáo Tổng thống Putin trong cuộc họp tại Trung tâm kiểm soát quốc phòng.

Cùng có mặt tại đây, Bộ trưởng quốc phòng Nga Sergey Shoigu cho biết số lượng đợt xuất kích của chiến đấu cơ Nga đã tăng lên gấp đôi, và 140 mục tiêu của IS tại Syria đã bị phá hủy trong hôm nay.

“Số lượng đợt xuất kích được tăng gấp đôi, cho phép chúng tôi có thể thực hiện các vụ tấn công chính xác nhằm vào phiến quân IS nằm sâu trong lãnh thổ Syria”, ông Shoigu nói.

Đáng chú ý, các máy bay ném bom chiến lược đã lần đầu gia nhập chiến dịch không kích.

“Các máy bay ném bom chiến lược Tu-160, Tu-95MC và Tu-22 cùng các máy bay tiêu chuẩn đang tham gia phá hủy các mục tiêu khủng bố tại Syria”, vị Bộ trưởng cho biết.

Cụ thể, “hôm nay (17/11), trong khoảng từ 2 giờ đến 2 giờ 30 (GMT), 12 máy bay ném bom tầm xa Tu-22M3 đã tiến hành các vụ không kích IS tại tỉnh Raqqa và Deir ez-Zor.

Nga sẽ còn tiếp tục các chiến dịch không kích khổng lồ nhằm vào các phần tử khủng bố tại Syria. Động thái này sẽ giúp quân đội Syria bắt đầu các cuộc phản kích.

Tính tổng cộng từ khi bắt đầu chiến dịch không kích đến nay, Không quân Nga đã thực hiện 1800 đợt xuất kích, phá hủy 2700 mục tiêu khủng bố, Bộ tổng tham mưu quân đội Nga khẳng định. Hàng trăm phiến quân đã bị tiêu diệt và hàng chục trung tâm chỉ huy, kho đạn dược, hậu cần bị phá hủy.

Thanh Tùng

Theo Sputnik