1. Dòng sự kiện:
  2. Mỹ hoãn áp thuế trong 90 ngày
  3. Mỹ thúc đẩy đàm phán về xung đột Ukraine
  4. Động đất mạnh tại Myanmar

Nga - Mỹ đàm phán tại Thổ Nhĩ Kỳ

Bảo Châm

(Dân trí) - Dù diễn ra trong bối cảnh xung đột Nga - Ukraine vẫn căng thẳng, cuộc đàm phán giữa Mỹ và Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ ngày 10/4 hoàn toàn không đề cập đến Ukraine, theo Bộ Ngoại giao Mỹ.

Nga - Mỹ đàm phán tại Thổ Nhĩ Kỳ - 1

Một phương tiện chở đoàn đàm phán Mỹ tới Lãnh sự quán Nga ở Istanbul trước cuộc đàm phán giữa hai nước (Ảnh: Reuters).

Ngày 10/4, các phái đoàn của Mỹ và Nga đã có mặt tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ để tiến hành các cuộc đàm phán nhằm bình thường hóa hoạt động của các cơ quan ngoại giao, trong bối cảnh cuộc chiến tại Ukraine đã đẩy quan hệ giữa Moscow và phương Tây lâm vào cuộc đối đầu nghiêm trọng nhất kể từ thời Chiến tranh Lạnh.

Theo ghi nhận của các hãng truyền thông quốc tế, nhiều xe ô tô đã tiến vào tòa nhà Lãnh sự quán Nga tại trung tâm thành phố Istanbul.

Bộ Ngoại giao Nga cho biết, các cuộc đàm phán lần này sẽ do Đại sứ mới của Nga tại Washington, ông Alexander Darchiev, cùng Phó Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Sonata Coulter chủ trì.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Tammy Bruce hôm 8/4 nhấn mạnh rằng Ukraine hoàn toàn không nằm trong chương trình nghị sự. "Các cuộc đàm phán này chỉ tập trung vào hoạt động của đại sứ quán, không nhằm mục đích bình thường hóa toàn diện quan hệ song phương, điều chỉ có thể xảy ra một khi hòa bình giữa Nga và Ukraine được thiết lập", ông nói.

Theo Moscow và Washington, trọng tâm chính của cuộc gặp là khôi phục hoạt động của các phái bộ ngoại giao sau nhiều năm căng thẳng, với những cáo buộc lẫn nhau về hành vi đe dọa và thậm chí là đóng băng tài sản ngoại giao khiến quan hệ giữa hai cường quốc hạt nhân trở nên phức tạp.

Trong những năm gần đây, cả Moscow và Washington đều phàn nàn về những khó khăn trong việc cấp phép cho các nhà ngoại giao, gây cản trở nghiêm trọng đến hoạt động của các cơ quan đại diện.

Nga cho biết, ngay cả việc chi trả lương cho các nhà ngoại giao cũng trở nên khó khăn do các lệnh hạn chế từ phương Tây, trong khi các nhà ngoại giao Mỹ lại cho biết họ bị hạn chế đi lại tại Nga. Cả hai bên đều phản ánh tình trạng bị đe dọa và gây khó dễ trong hoạt động ngoại giao.

Một trong những vấn đề nổi bật là tranh chấp liên quan đến tài sản ngoại giao.

Chính quyền Washington đã áp đặt các biện pháp hạn chế đối với 6 bất động sản của Nga, bao gồm khu bất động sản Killenworth tại Long Island, biệt thự nghỉ dưỡng Pioneer Point ở bang Maryland, các lãnh sự quán Nga tại San Francisco và Seattle, cùng các cơ quan thương mại tại Washington và New York.

Kể từ khi nhậm chức vào tháng 1, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiều lần bày tỏ mong muốn "thiết lập lại" quan hệ với Moscow. Ông đã khởi xướng một số vòng đàm phán với giới chức Nga nhằm tìm tiếng nói chung giữa hai cường quốc.

Theo AFP