1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga muốn Mỹ đàm phán gia hạn hiệp ước vũ khí hạt nhân

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Nga tuyên bố việc đàm phán gia hạn Hiệp ước START là không thể trì hoãn.

Nga muốn Mỹ đàm phán gia hạn hiệp ước vũ khí hạt nhân - 1
Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Sarmat có khả năng mang vũ khí hạt nhân của quân đội Nga trong một đợt phóng thử vào tháng 4/2020 (Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga).

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 16/6 ra tuyên bố cho biết Nga sẵn sàng tiến hành đàm phán với Mỹ nhằm gia hạn Hiệp ước START về cắt giảm vũ khí hạt nhân chiến lược.

Theo ông Peskov, đây là một vấn đề hệ trọng liên quan đến an ninh toàn cầu nên cần phải được thực hiện trong thời gian sớm nhất. Ông tiết lộ các cuộc đàm phán về gia hạn Hiệp ước START giữa Nga và Mỹ đã bị dừng lại kể từ khi quân đội Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

"Chúng ta không được né tránh vấn đề này. Đây là một vấn đề quan trọng đối với không chỉ người dân hai nước mà còn đối với vấn đề an ninh của toàn thế giới", người phát ngôn Điện Kremlin nhấn mạnh.

Hiệp ước START mang tính bước ngoặt, trong đó giới hạn số lượng vũ khí hạt nhân tấn công chiến lược mà cả hai nước có thể trang bị cho quân đội đã được cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama và cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev ký kết với thời hạn 10 năm vào năm 2010. Mỹ và Nga sau đó đã đồng ý gia hạn hiệp ước START mới cho đến ngày 4/2/2026.

Theo Reuters