1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chiến sự Donbass khốc liệt, 200-500 quân nhân Ukraine tử vong mỗi ngày

Đức Hoàng

(Dân trí) - Ukraine cho biết, mỗi ngày nước này có trung bình 1.000 quân nhân bị thương vong trong giao tranh với Nga ở khu vực Donbass.

Chiến sự Donbass khốc liệt, 200-500 quân nhân Ukraine tử vong mỗi ngày - 1

Binh sĩ Ukraine tại Donbass, Đông Ukraine (Ảnh: AFP).

Trang tin Axios hôm 15/6 cho biết, tại một hội nghị bàn tròn do Quỹ Marshall (Mỹ) tổ chức, nghị sĩ Ukraine David Arakhamia cho biết, Ukraine đang ghi nhận số binh sĩ thương vong tăng mạnh trong những tuần qua.

Theo nhà lập pháp, đồng thời là trưởng phái đoàn đàm phán của Ukraine với Nga, Kiev hiện có 1.000 binh sĩ thương vong khi giao tranh với lực lượng Moscow ở "chảo lửa" Donbass. Cụ thể, ông Arakhamia nói rằng, trung bình 200-500 quân nhân Ukraine tử trận mỗi ngày.

Ngày 15/6, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu Liên quân Mỹ Mark Milley nói rằng, theo ước tính của Washington, mỗi ngày có khoảng 100 quân nhân Ukraine thiệt mạng và 100-300 người khác bị thương.

Hồi đầu tháng, Ukraine từng thông báo rằng họ ghi nhận trung bình 60-100 quân nhân thiệt mạng.  

Theo nghị sĩ Arakhamia, trong 2 tuần qua, con số thương vong của phía Ukraine tăng rất mạnh. Ukraine vẫn đang có kế hoạch tuyển tân binh. Tuy nhiên, theo nhà làm luật này, vấn đề chính của Ukraine chính là thiếu vũ khí và đạn dược.

"Chúng tôi có nhân lực đã được đào tạo để tác chiến, để phản công nhưng chúng tôi cần vũ khí để làm việc đó", ông cho hay.

Theo Axios, ông Arakhamia đã đến Washington để thảo luận với các quan chức Mỹ về khả năng đẩy nhanh tiến độ giao vũ khí cho Kiev. Trong thời gian qua, Mỹ liên tục công bố các gói hỗ trợ Ukraine. Tuy nhiên, theo ông Arakhamia, tiến độ chuyển vũ khí của phương Tây là tương đối chậm, trong khi nhiều quốc gia châu Âu đang bắt đầu tập trung vào việc bổ sung kho dự trữ khí tài của chính họ thay vì gửi vũ khí và thiết bị đến Ukraine.

Ông Arakhamia thừa nhận rằng Ukraine đang ở thế yếu hơn so với Nga trên bàn đàm phán. Vì vậy, họ chưa muốn thương lượng với Nga vào lúc này mà cần phải đảo ngược tình thế trước. Ông cũng nêu ra mong muốn của Ukraine trong việc khởi động một chiến dịch phản công để giành lại các vùng lãnh thổ đã bị Nga kiểm soát.

Ông giải thích rằng mặc dù các cuộc đàm phán chính thức bị đóng băng, nhưng phía Ukraine vẫn trao đổi với Nga "một hoặc hai lần mỗi tuần" mặc dù cả Moscow và Kiev đều "nhận ra rõ ràng rằng ngay bây giờ, việc đàm phán là khó thực hiện". Mặc dù vậy, ông vẫn khẳng định rằng tình hình hiện tại có thể được giải quyết "thông qua thỏa hiệp."

Nga hiện đang tiến hành giai đoạn 2 của chiến dịch quân sự ở Ukraine. Sau cuộc chiến kéo dài gần 4 tháng, Nga đang chiếm lợi thế áp đảo trước đối thủ ở khu vực Donbass giờ sở hữu lượng hỏa lực hùng hậu, vượt trội so với Ukraine.

Trước nguy cơ bị thất thế trước Nga - bên đang kiểm soát phần lớn Donbass, Ukraine đã kêu gọi phương Tây tăng tốc chuyển vũ khí cho Kiev, đặc biệt là vũ khí hạng nặng để họ có thể xoay chuyển tình thế bất lợi hiện nay.

Hồi đầu tháng, ông Mikhail Podolyak, cố vấn Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, cho biết số thương vong quân sự của Ukraine lớn như vậy là do sự "chênh lệch hoàn toàn" giữa lực lượng Nga và Ukraine ở Donbass. 

Theo Tass
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine