1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga muốn Mỹ bỏ hệ thống phòng thủ tên lửa châu Âu sau thỏa thuận Iran

(Dân trí) - Nga hi vọng Mỹ sẽ thực hiện lời hứa không triển khai một hệ thống phòng thủ tên lửa tại châu Âu sau khi thỏa thuận hạt nhân Iran vừa đạt được, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov phát biểu tại Vienna ngày 14/7.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov (Ảnh:
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov (Ảnh: RT)

"Tất cả chúng ta có lẽ vẫn nhớ rằng vào tháng 4/2009 tại Praha, Tổng thống Mỹ Barack Obama nói rằng nếu vấn đề chương trình hạt nhân của Iran được giải quyết, nhiệm vụ thiết lập một hệ thống phòng thủ tên lửa tại châu Âu sẽ tan biến", ông Lavrov nói trong một cuộc họp báo hôm qua.

Ngày 14/7, Iran và nhóm P5+1 (gồm Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Nga và Trung Quốc) đã đạt được thỏa thuận hạt nhân lịch sử, cho phép dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt để đổi lấy việc Cộng hòa Hồi giáo ngừng chương trình hạt nhân. 

Ông Lavrov cho biết Tehran và P5+1 đã nhất trí về "một kế hoạch hành động chung, vốn bao gồm văn kiện chính và 5 phụ lục kỹ thuật rất chi tiết". Một bản thảo nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc (UNSC) cũng đã được nhất trí sơ bộ và sẽ được đưa ra bỏ phiếu. Ngoại trưởng Nga tin tưởng rằng nghị quyết sẽ được thông qua.

Ông Lavrov cho hay Nga sẽ đóng vai trò tích cực trong các hoạt động cụ thể nhằm hiện thực hóa thỏa thuận hạt nhân với Iran.

Mỹ từ lâu đã muốn phát triển hệ thống phòng thủ tên lửa AMD tại châu Âu, với lý do nhằm chống lại mối đe doạ từ Iran. Nga mạnh mẽ phản đối kế hoạch này vì tin rằng nó gây ra mối đe dọa đối với an ninh của Nga.

Hãng tin RT của Nga dẫn lời nhà phân tích chính trị Seyed Mohammad Marandi từ Đại học Tehran nói rằng, không có gì đảm bảo là Washington sẽ thay đổi lập trường về AMD chỉ vì thỏa thuận hạt nhân với Iran vừa đạt được.

"Người Mỹ ngay từ đầu đã nhắm vào Nga khi họ theo đuổi chính sách" thiết lập một lá chắn tên lửa ở Đông Âu, ông Marandi nhấn mạnh.

An Bình
Theo RT