Nga mở rộng danh sách tội danh dẫn đến tước quyền nhập quốc tịch
(Dân trí) - Theo luật mới ban hành, danh sách các tội danh có thể dẫn đến việc bị tước quyền công dân Nga đã mở rộng thêm 72 mục.

Quảng trường Đỏ ở Nga (Ảnh: TASS).
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký ban hành luật mới, theo đó các hành vi cực đoan, giết người, tội phạm tình dục đối với trẻ em và hợp tác với các quốc gia khác chống lại Nga giờ đây sẽ là căn cứ để tước quốc tịch Nga đã được nhập tịch.
Theo luật mới ban hành, danh sách các tội danh có thể dẫn đến việc bị tước quyền công dân Nga đã mở rộng thêm 72 mục.
Công dân Nga có thể bị tước quốc tịch nếu phạm các tội như giết người, hành vi bạo lực tình dục với trẻ vị thành niên, gây thương tích nghiêm trọng, hoặc vô ý làm chết người.
Danh sách này cũng bao gồm các hành vi như kêu gọi công khai thực hiện hành động khủng bố, biện minh hoặc tuyên truyền khủng bố, các hành vi bất hợp pháp chống lại hạ tầng thông tin trọng yếu của Nga, và hợp tác với các quốc gia nước ngoài trong các hoạt động gây phương hại đến an ninh Nga.
Ngoài ra, Nga có thể tước quốc tịch đối với người bị xác định đã cố ý hỗ trợ các hoạt động chống lại an ninh Nga, công khai kêu gọi các hành động chống lại an ninh quốc gia, cổ súy hoặc trưng bày biểu tượng phát xít một cách công khai hoặc cộng tác với các tổ chức quốc tế hay cơ quan nhà nước nước ngoài có thái độ thù địch với Nga.