1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga thêm 5 nước vào danh sách "không thân thiện"

Minh Phương

(Dân trí) - Nga thông báo đưa thêm Hy Lạp, Đan Mạch, Slovenia, Croatia và Slovakia vào danh sách các nước "không thân thiện" do có những hành động chống lại lợi ích của Moscow.

Nga thêm 5 nước vào danh sách không thân thiện - 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi tháng 3 đã ký sắc lệnh yêu cầu các quốc gia, vùng lãnh thổ "không thân thiện" thanh toán khí đốt cho Nga bằng đồng rúp (Ảnh: Reuters).

"Chính phủ Nga vừa cập nhật danh sách các quốc gia có những hành động không thân thiện chống lại phái đoàn ngoại giao của Nga ở nước ngoài. Các nước mới bổ sung vào gồm có Hy Lạp, Đan Mạch, Slovenia, Slovakia và Croatia", thông cáo của chính phủ Nga ngày 22/7 cho biết.

Thông cáo cho biết thêm, Nga cũng sẽ hạn chế số lượng nhân viên địa phương mà các phái đoàn ngoại giao, lãnh sự của các quốc gia không thân thiện này có thể tuyển dụng. Cụ thể, Hy Lạp bị giới hạn ở 34 người, Đan Mạch 20 người, Slovakia 16 người. Riêng Slovenia và Croatia không thể tuyển dụng thêm.

Nga bắt đầu đưa ra danh sách các quốc gia, vùng lãnh thổ "không thân thiện" không lâu sau khi mở chiến dịch quân sự ở Ukraine. Đây là danh sách bao gồm các nước áp lệnh trừng phạt Nga. Đến nay, danh sách đã mở rộng đến 48 quốc gia, vùng lãnh thổ, trong đó chủ yếu là các nước châu Âu.

Những nước này sẽ phải đối mặt với các biện pháp đáp trả của Moscow. Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi tháng 3 tuyên bố các khách hàng mua khí đốt của Nga từ những quốc gia "không thân thiện" sẽ phải thực hiện thanh toán bằng đồng rúp

Kể từ khi Nga bắt đầu triển khai chiến dịch quân sự tại Ukraine hôm 24/2, phương Tây đã áp đặt các biện pháp trừng phạt khắc nghiệt nhất từ trước đến nay đối với Moscow. Các biện pháp này được áp đặt trên hầu hết lĩnh vực với mục tiêu làm tê liệt nền kinh tế Nga, đặc biệt là năng lượng. Mặc dù vậy, Tổng thống Putin nhiều lần khẳng định, biện pháp trừng phạt không thể cô lập Nga, ngược lại, đó có thể coi là hành động "tự sát" của phương Tây.

Theo Guardian