1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga mở ngân hàng năng lượng hạt nhân đầu tiên trên thế giới

(Dân trí) - Nga hôm qua tuyên bố nước này đã thành lập kho dự trữ urani làm giàu thấp đầu tiên trên thế giới như một phần trong nỗ lực toàn cầu kiểm soát tình trạng phổ biến vũ khí hạt nhân cho các nước như Iran.

 
Nga mở ngân hàng năng lượng hạt nhân đầu tiên trên thế giới - 1
Nguyên liệu hạt nhân chuẩn bị được chuyển từ Belgrade về Nga.

Tập đoàn năng lượng Rosatom của Nga cho biết khối lượng dự trữ được thành lập trong ngân hàng Angarsk nằm trong khuôn khổ thỏa thuận với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) của Liên Hợp Quốc là 120 tấn urani làm giàu cấp độ thấp. Khối lượng này cung cấp đủ nguyên liệu cho hai nhà máy năng lượng hạt nhân dân sự hoạt động.

Theo tuyên bố của phía Nga, Nga quyết định thành lập kho dự trữ này vào thời điểm then chốt trong sáng kiến của của nước này về cung cấp dịch vụ nhiên liệu hạt nhân, nhằm tạo ra quyền tiếp cận bình đẳng của tất cả các nước quan tâm đến năng lượng hạt nhân với điều kiện tuân thủ chế độ không phổ biến hạt nhân.

“Mục đích của ngân hàng này là để giảm nguy cơ các nước khác xử lý urani của họ xuống mức tối thiểu”, cựu Giám đốc Cơ quan Tình báo nước ngoài của Nga, ông Gennady Yevstafyev nói với báo giới. “Biện pháp này sẽ cải thiện một cách mạnh mẽ việc kiểm soát tình trạng phổ biến vũ khí hạt nhân”.

Angarsk là ngân hàng đầu tiên trong số hàng chục cơ sở được nhiều nước đề nghị thành lập sau khi phát hiện các hoạt động làm giàu urani ở Iran năm 2003.

IAEA đã chấp thuận cho Nga thành lập kho dự trữ này tại một cuộc họp lịch sử vào tháng trước.

Việt Hà
Theo RIA, AFP