1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga mở chiến dịch tấn công khủng bố lớn gần Sochi

(Dân trí) - Sau khi một thiết bị nổ được phát hiện tại tỉnh Stavropol, gần Sochi, nơi sẽ diễn ra Thế vận hội 2014, cùng hàng loạt cái chết kỳ lạ không rõ nguyên nhân, các lực lượng an ninh Nga đang thực hiện một chiến dịch chống khủng bố lớn trong khu vực này.

(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)

Theo hãng tin RIA Novosti, một nguồn tin từ chính phủ vùng lãnh thổ Stavropol khẳng định, các chiến dịch chống khủng bố đang được thực hiện tại 2 huyện trong tỉnh này.

Bộ nội vụ Nga cho biết một chiếc xe có chứa thi thể của một người không rõ danh tính đã phát nổ khi cảnh sát tiến lại gần trong một vụ việc diễn ra hôm thứ Tư vừa qua ở Stavropol.

Các thi thể của hai nam giới cùng các vật liệu nổ cũng được phát hiện trong một chiếc xe ở cùng khu vực trên trong ngày thứ Năm, các lực lượng an ninh tiết lộ.

Trước đó trong ngày thứ Tư, thêm 2 thi thể được phát hiện trên các phương tiện khác cũng tại tỉnh này.

Một nguồn tin an ninh giấu tên cho biết 2 tài xế taxi và một thợ lắp đặt nội thất nằm trong số những thi thể được tìm thấy. Đến nay chi tiết cụ thể của vụ việc vẫn chưa rõ, nhưng các quan chức cho rằng cả 5 người trên đều bị giết hại.

Một loạt các vụ tấn công khủng bố tại thành phố Volgograd, cách Sochi 900 km đã khiến các quan chức an ninh Nga căng thẳng trong những tháng qua, trong bối cảnh Thế vận hội Sochi sẽ khai mạc vào 7/2.

Vụ tấn công tại Vologograd được cho là do những phiến quân Hồi giáo từ vùng Bắc Caucasus của Nga thực hiện.

Trong ngày thứ Ba vừa qua, một chiến dịch an ninh lớn với sự tham gia của hàng nghìn nhân viên đã được triển khai để bảo vệ khu vực quanh các địa điểm diễn ra Thế vận hội.

Giám sát từ không gian

Phát biểu với báo giới ngày 9/1, Bộ trưởng các tình trạng khẩn cấp Nga Vladimir Puchkov khẳng định các vấn đề an ninh cho Thế vận hội Sochi được xử lý ở cấp cao nhất, và Nga sẽ giám sát an ninh cả từ không gian.

“Người Nga đang làm chủ, và các lực lượng khẩn cấp đã được đặt trong tình trạng chiến đấu tại Sochi. Tôi yêu cầu giải quyết mọi vấn đề một cách khẩn cấp”, ông Puchkov nói.

Ông lưu ý rằng hoạt động theo dõi từ không gian và hệ thống kiểm soát phòng thí nghiệm y khoa đều được triển khai tại Sochi.

“Hôm nay có thể khẳng định rằng tòan bộ các vấn đề an ninh đối với du khách và vận động viên tham dự Olympic đều được giải quyết ở cấp quốc tế cao nhất”.

Thanh Tùng
Tổng hợp