Nga lần đầu bắn Iskander bản đặc biệt

(Dân trí) - Ukraine sẽ gặp thách thức lớn hơn để ngăn chặn Iskander phiên bản nâng cấp trong bối cảnh họ đang thiếu vũ khí đối phó dòng tên lửa đạn đạo phiên bản tiềm nhiệm.

Nga lần đầu bắn Iskander bản đặc biệt - 1

Tên lửa Iskander (Ảnh: RBC).

Theo Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine, lực lượng Nga đã bắt đầu sử dụng loại tên lửa đạn đạo được nâng cấp, tạm gọi là Iskander-1000, để tập kích Kiev.

“Trong một trong những đợt tấn công bằng tên lửa quy mô lớn nhằm vào thủ đô trong mùa hè này, đối phương lần đầu tiên sử dụng tên lửa đạn đạo 9M723-2 được nâng cấp, còn tạm gọi là Iskander-1000. Tên lửa này thuộc tổ hợp mang tên Bora-M”, cơ quan này cho biết.

Theo đó, nhờ được trang bị động cơ lớn hơn và bệ phóng lớn hơn, tên lửa nâng cấp có khả năng tấn công mục tiêu ở khoảng cách lên tới 550km, so với 390km của tên lửa 9M723-1. Các bộ phận còn lại của tên lửa tương tự 9M723-1.

“Trong những tháng gần đây, đối phương sử dụng vũ khí đạn đạo làm phương tiện chủ yếu trong các cuộc tập kích đường không. Các cuộc tấn công này chủ yếu diễn ra vào ban đêm, trong khi tên lửa đạn đạo chỉ mất vài phút để tới thủ đô Ukraine", Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine nhấn mạnh.

Theo cơ quan này, chiến thuật trên nhằm gây áp lực lên Ukraine trong các cuộc đàm phán tiềm tàng.

Theo chuyên gia hàng không Kostiantyn Kryvolap, độ khó trong việc đánh chặn phiên bản Iskander được nâng cấp không thay đổi.

Chuyên gia này nhắc lại rằng trước đây từng xuất hiện thông tin Nga thử nghiệm tên lửa Iskander-1000 với tầm bắn lên tới 800km, nhưng kể từ ngày 24/12 chưa ghi nhận trường hợp nào được xác nhận về việc loại tên lửa này được sử dụng trong chiến đấu.

Mặt khác, theo ông, điều này cho thấy Nga đang chuẩn bị trước để ứng phó với việc Ukraine sở hữu tên lửa đạn đạo FP-7, loại có khả năng tấn công các bệ phóng Iskander.

Trong thời gian qua, do thiếu nghiêm trọng tên lửa Patriot, Ukraine gặp khó trong việc đánh chặn Iskander của Nga. Vì vậy, Ukraine đã tìm cách để tập kích vào các bệ phóng của đối thủ để ngăn mối đe dọa từ gốc.

Theo đánh giá của chuyên gia, với tầm bắn 390km, một bệ phóng Iskander nhắm vào Kyiv sẽ phải được triển khai tại tỉnh Bryansk, cách biên giới khoảng 150km. Đây đã là khoảng cách mà các UAV trinh sát và tấn công của Ukraine có khả năng phát hiện và phá hủy những mục tiêu như vậy.

Trước mối đe dọa từ các UAV cảm tử, Nga buộc phải đưa một số bệ phóng thực hiện các đòn tấn công nhằm vào khu vực Kiev ra xa hơn khỏi tỉnh Bryansk.

Với tên lửa tầm bắn 550km, Nga có thể tập kích sâu hơn vào Ukraine, hoặc đưa bệ phóng lùi về sau trong lãnh thổ, làm giảm khả năng bị Kiev nhằm mục tiêu.

Về khả năng đánh chặn, ông Kryvolap cho rằng độ khó khi bắn hạ Iskander về cơ bản không thay đổi khi tên lửa bay theo quỹ đạo tiệm cận đạn đạo ở độ cao trung bình khoảng 50km, có thể cơ động lệch 300-400m so với quỹ đạo chính.

Các hệ thống Patriot thường bắt đầu theo dõi mục tiêu ở khoảng cách khoảng 100km và cố gắng khóa mục tiêu để đánh chặn ở khoảng cách khoảng 25km. Theo chuyên gia này, lực lượng phòng không Ukraine, đặc biệt với tên lửa PAC-3, vẫn có thể đánh chặn Patriot.

Ông Kryvolap cũng đề cập riêng đến bệ phóng Bora-M. Hệ thống này khác phiên bản cơ bản ở chỗ được trang bị ray phóng mạnh hơn và kết cấu gia cường để đáp ứng động cơ mạnh hơn, nhưng không có giải pháp công nghệ nào hoàn toàn mới.

Tên lửa cũng được trang bị hệ thống dẫn đường cải tiến, gồm đầu tự dẫn quang học tương quan DSMAC hoặc đầu tự dẫn radar có khả năng chống tác chiến điện tử.

Theo RBC