1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga không kích dồn dập, Ukraine phá phòng tuyến giành mặt trận chủ lực

Thành Đạt

(Dân trí) - Quân đội Ukraine xác nhận các cuộc tấn công dồn dập của Nga, nhưng khẳng định Kiev vẫn đạt được bước tiến trên các mặt trận.

Nga không kích dồn dập, Ukraine phá phòng tuyến giành mặt trận chủ lực - 1

Binh sĩ Ukraine ở Donetsk (Ảnh: Reuters).

Theo Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine, Nga đã tiến hành một loạt cuộc tấn công nhằm vào các tòa chung cư và cơ sở hạ tầng dân sự khác tại Ukraine hôm 4/9.

Quân đội Ukraine xác nhận Nga đã tiến hành 5 cuộc tấn công bằng tên lửa và 68 cuộc không kích, bắn 42 lần từ các hệ thống pháo phóng loạt vào các vị trí quân sự của Ukraine và các khu vực đông dân cư khác.

Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine nói rằng, các cuộc tấn công đã gây ra thương vong, nhưng không cung cấp thông tin chi tiết.

Quân đội Ukraine cho biết tại khu vực Zaporizhzhia ở phía nam, hơn 15 địa phương bị tấn công bao gồm Mala, Tokmachka, Orikhov, Robotyne và Stepnohirsk. Ngoài ra, Nga đã tiến hành không kích gần Budarky ở khu vực Kharkov và hơn 10 địa phương đã bị pháo kích trong khu vực Kupiansk.

Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine tuyên bố lực lượng Ukraine đã đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga ở khu vực phía bắc Klishchiivka thuộc vùng Donetsk. Ngoài ra, Ukraine cũng tiến hành các hoạt động tấn công ở khu vực Melitopol, bao gồm 11 cuộc tấn công vào các vị trí của Nga và 2 cuộc tấn công vào các hệ thống tên lửa phòng không.

Giới chức Ukraine tuyên bố, lực lượng vũ trang nước này đã giành lại được nhiều lãnh thổ hơn ở mặt trận phía đông và đang tiến xa hơn về phía nam trong cuộc phản công chống lại lực lượng Nga.

Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar hôm 4/9 cho biết lực lượng Kiev đã giành lại khoảng 3 km2 lãnh thổ trong tuần qua xung quanh thành phố Bakhmut phía đông, nơi bị quân đội Nga kiểm soát hồi tháng 5 sau nhiều tháng giao tranh ác liệt.

Bà Maliar cũng tuyên bố lực lượng Ukraine đã đạt được bước tiến "thành công" theo hướng các làng Novodanylivka và Novoprokopivka ở khu vực phía nam Zaporizhzhia, nhưng không tiết lộ thông tin chi tiết.

"Ukraine hiện đã giành lại khoảng 47 km2 lãnh thổ xung quanh Bakhmut kể từ khi bắt đầu cuộc phản công vào đầu tháng 6", Thứ trưởng Maliar bình luận trên Telegram.

Nga không kích dồn dập, Ukraine phá phòng tuyến giành mặt trận chủ lực - 2

Một số mũi tiến công của Ukraine (Ảnh: WSJ).

Theo Reuters, Ukraine đã giành lại quyền kiểm soát một số ngôi làng và khu định cư trong cuộc phản công kéo dài ba tháng qua. Tuy nhiên, lực lượng Ukraine đã vấp phải các bãi mìn và chiến hào kiên cố của Nga.

Tuần trước, Thứ trưởng Maliar tuyên bố quân đội Ukraine đã chọc thủng tuyến phòng thủ đầu tiên của Nga và lực lượng Kiev dự kiến sẽ tiến quân nhanh hơn.

Trong hai ngày qua, các quan chức Ukraine cho biết các đơn vị quân sự nước này đang củng cố lực lượng sau khi chọc thủng tuyến phòng thủ đầu tiên của Nga, bao gồm phần lớn các bãi mìn dày đặc, xung quanh làng Robotyne.

Robotyne là cứ điểm đầu tiên của Nga trên đường tới thành phố Melitopol. Giành lại Melitopol là một trong những mục tiêu hàng đầu khi Ukraine phản công ở phía nam.

"Ở vùng Zaporizhzhia và Kherson, đối phương đang ở thế phòng thủ và các cuộc pháo kích vẫn tiếp tục. Cường độ pháo kích ở khu vực phía nam vẫn ở mức 4.000-4.500 đợt tấn công của đối phương mỗi tuần", bà Maliar nói.

Tuy nhiên, ông Denis Pushilin, người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng, nói với Rossiya 24 rằng: "Quân đội Ukraine đã thay đổi trọng tâm và tấn công tích cực hơn ở phía tây Verbove và phía đông Urozhaine, nhưng tất cả các cuộc tấn công đều bị đẩy lùi và các vị trí vẫn được giữ vững".

Ông Pushilin cho biết mục tiêu của Ukraine là "tiến xa hơn, tới điểm chính của tuyến phòng thủ Nga và trong thời gian gấp rút trước khi thời tiết xấu đi, sẽ tiến về hướng Tokmak".

Theo giới chức Ukraine, cuộc phản công về vùng Tokmak chiến lược là khởi đầu cho một chiến dịch quyết liệt hơn nhằm tiến công về phía biển Azov. Mục tiêu hàng đầu của Ukraine là cắt đứt hành lang trên bộ của Nga từ miền Nam Ukraine đến bán đảo Crimea. Crimea sáp nhập vào Nga từ năm 2014 và trở thành trung tâm tiếp tế của Moscow sau khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Theo Reuters, CNN