1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga khởi động dự án tàu sân bay “hiện đại nhất thế giới”

(Dân trí) - Giới chức Nga thông báo khởi động dự án hàng không mẫu hạm "vượt trội về kỹ thuật" so với bất kỳ tàu sân bay nào trên thế giới, giúp Mátxcơva đối phó với nhiều thách thức và đe dọa mới đang nổi lên trên phạm vi toàn cầu.

Mô hình tàu sân bay mới của Nga. (Ảnh:

Mô hình tàu sân bay mới của Nga. (Ảnh:Sputnik)

Tờ Lenta ngày 2/7 dẫn lời giới chức Nga khẳng định thông tin trên tại Triển lãm Hải quân quốc tế lần thứ 7 (IMDS7), đang diễn ra từ ngày 1-5/7 tại Trung tâm triển lãm LenExport ở thành phố St. Petersburg. 

Theo Interfax, dự án tàu sân bay “hiện đại nhất thế giới” đang được triển khai có tên gọi là 23000E "Storm". Bản thiết kế con tàu đã được Trung tâm Nghiên cứu Krylov, vốn có kinh nghiệm nghiên cứu và phát triển tàu biển từ năm 1894, hoàn thành. Hiện bản thiết kế này đang được trưng bày tại IMDS 7.

Báo trên dẫn một nguồn tin quân đội Nga cho biết hàng không mẫu hạm này được thiết kế nhằm mục đích thực hiện các nhiệm vụ khác nhau trên các vùng biển xa, bao gồm: tấn công những mục tiêu mặt đất và mục tiêu trên biển của đối phương bằng các loại phương tiện, vũ khí theo biên chế cùng các phân đội máy bay chiến đấu; đồng thời, thực hiện nhiệm vụ phòng không trên biển.

Theo RT, thiết kế cơ bản động lực trạm nguồn của tàu sân bay 23000E "Storm" khởi điểm sẽ là động cơ tuabin hơi nước thông thường, nhưng khi cần có thể chuyển sang sử dụng năng lượng nguyên tử mà không phải thay đổi thiết kế. 

Con tàu dự kiến dài 330 m, rộng 40 m, mớn nước 11 m, lượng rẽ nước từ 95.000-100.000 tấn, có thể đạt tốc độ tối đa lên tới 32 hải lý/giờ. 

Theo thiết kế, tàu có thể hoạt động trên biển liên tục trong 120 ngày, chịu được bão biển cấp 6-7 và có thời gian vận hành là 50 năm. Thủy thủ đoàn từ 4.000-5.000 người. 

Dự kiến các phân đội máy bay KQHQ của 23000E "Storm" sẽ bao gồm: máy bay tiêm kích hải quân MiG-29K, máy bay tiêm kích đa nhiệm T-50 (PAK FA), AEW và máy bay trực thăng đa năng Ka-27.

Về vũ khí, con tàu “hiện đại nhất thế giới” này sẽ được trang bị 4 hệ thống tên lửa phòng không mô-đun và một hệ thống vũ khí chống ngư lôi, cùng các hệ thống tác chiến điện tử, radar mạng pha đa năng và các hệ thống thông tin liên lạc. Tùy theo yêu cầu thực tế, các hệ thống vũ khí này có thể được thay đổi.

Tàu 23000E "Storm" sở hữu đường băng cất hạ cánh hỗn hợp với 4 vị trí cất cánh. Máy bay có thể cất cánh bằng máy phóng truyền thống hoặc sử dụng 2 máy phóng điện từ. Quá trình hạ cánh của máy bay sẽ được sự hỗ trợ của thiết bị bắt - hãm. 

Ngoài ra, Mátxcơva cũng đang nghiên cứu phát triển hệ thống hạ cánh tự động cho tàu sân bay, nhằm giải quyết hàng loạt các sự cố có thể xảy ra khi hạ cánh cũng như giúp các phi cơ của hải quân Nga có thể trở về tàu sân bay tại mọi lúc, mọi nơi và trong  mọi điều kiện thời tiết.


Sputnik dẫn lời một quan chức hải quân Nga cho biết trong tương lai, khi đưa vào khai thác sử dụng, các thông số của con tàu 23000E "Storm" có thể thay đổi nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra.

Một đại diện của trung tâm thiết kế trả lời hãng thông tấn Tass rằng chi phí sản xuất con tàu này có thể từ 1,8 tỉ USD đến 5,63 tỉ USD theo tỉ giá hiện tại.

Bình luận về con tàu này, Tổng tư lệnh Hải quân Nga ông Victor Chirkov tháng trước nói với Tass rằng: “Hải quân Nga sẽ có tàu sân bay mới với những tính năng kỹ chiến thuật tiên tiến của “tương lai””. 

Ông Chirkov cho biết chiến hạm phải có được những khả năng tác chiến mở rộng trong nhiều loại nhiệm vụ như tác chiến bằng các vũ khí, chế tài được biên chế trên boong, cũng như tác chiến trong đội hình binh chủng hợp thành của hải quân Nga.

Sputnik dẫn lời một đô đốc hải quân Nga cho biết: “Chúng tôi cần phải có một tàu sân bay được trang bị đầy đủ trong hạm đội của mình, vượt trội hơn so với bất kỳ tàu sân bay nào khác trên thế giới về đặc điểm kỹ thuật. Đây là điều cần thiết trong bối cảnh nhiều thách thức và đe dọa mới đang nổi nên trên thế giới”, ông nói.

RT cho biết hiện hải quân Nga chỉ sở hữu một tàu sân bay "Đô đốc Kuznetsov", biên chế vào lực lượng năm 1991. Thiết kế của con tàu 23000E "Storm" được cho là giúp giảm 20% sức cản của tàu khi so sánh với tàu sân bay Kuznetsov.

Nga đang đầu tư mạnh cho quân đội nhằm tăng cường sức mạnh quân sự của nước này trong bối cảnh căng thẳng Nga- Mỹ, Nga-NATO vẫn đang gia tăng. 

Đáp trả quyết định điều vũ khí hạng nặng tới Đông Âu của Mỹ, Tổng thống Nga Vladimir Putin cuối tuần trước tuyên bố chi 400 tỷ USD nhằm hiện đại hóa quân đội, để đối phó với những mối đe dọa ngay sát biên giới nước này.

Bạch Trúc
Theo RT ,Tass, Sputnik