1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga khoe dàn vũ khí “khủng” trên bộ 3 máy bay ném bom chiến lược

Đức Hoàng

(Dân trí) - Nga công bố hình ảnh về bộ 3 máy bay ném bom chiến lược do hãng Tupolev sản xuất chụp cùng dàn vũ khí và tên lửa uy lực mà các "chim sắt" này có thể mang.

The Drive đưa tin, Bộ Quốc phòng Nga hồi đầu tháng đã công bố những hình ảnh nhằm phô diễn sức mạnh quân sự của nước này, trong đó có 3 tấm ảnh đáng chú ý ghi lại bộ 3 máy bay ném bom chiến lược tầm trung và xa cùng với dàn vũ khí “khủng” mà mà các “chim sắt” này có thể mang.

Đây được xem là 3 trong số những vũ khí uy lực nhất quân đội Nga bao gồm “thiên nga trắng” Tu-160 Blackjack, “gấu bay” Tu-95MS Bear-H và “sát thủ tàu sân bay” Tu-22M3 Backfire-C. Tất cả đều là sản phẩm của nhà thầu Tupolev.

Nga khoe dàn vũ khí “khủng” trên bộ 3 máy bay ném bom chiến lược - 1

Máy bay Tu-160 Blackjack (Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga)

Tu-160 là một khí tài uy lực mạnh mẽ đáng gờm trong kho vũ khí Nga. Phiên bản Tu-160M2 là biến thể cải tiến hoàn thiện với hệ thống thiết bị tiên tiến, tính năng và sức mạnh vượt trội so với Tu-160.

Trong bức ảnh chụp trên đường băng, Tu-160 xuất hiện cùng 12 tên lửa hành trình cận âm Kh-55SM (NATO định danh là AS-15 Kent) nằm gần với máy bay. Kh-55SM được trang bị các thùng nhiên liệu để nó có thể mở rộng phạm vi hoạt động lên gần 3.000 km.

Hàng tên lửa nằm xa Tu-160 hơn là các tên lửa hành trình cận âm, tàng hình Kh-101/102. Kh-101 là tên lửa mang đầu đạn thường trong khi Kh-102 là tên lửa có thể mang đầu đạn hạt nhân. Tầm hoạt động của các tên lửa này lần lượt là 3.000 km và 4.000 km. Kh-101 từng tham chiến ở Syria và tiêu diệt các phần tử khủng bố tại đây.

Nga khoe dàn vũ khí “khủng” trên bộ 3 máy bay ném bom chiến lược - 2

Máy bay Tu-95MS (Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga)

Giống bức ảnh Tu-160, Tu-95MS xuất hiện trong bức ảnh với các tên lửa tương tự, nhưng có số lượng khác, gồm 6 tên lửa Kh-55SM và 8 tên lửa Kh-101/102.

Tu-95 có chiều dài 49,5m, sải cánh 51,1m, cao 12,12m, trọng lượng cất cánh tối đa tới 188 tấn. Máy bay có tốc độ cận âm 925 km/h và trần bay cao lên tới 12.000m. Tu-95 có tầm bay lên đến 15.000 km không cần tiếp nhiên liệu. Tu-95 có khả năng mang 20 tấn vũ khí trong khoang thân và trên cánh. Con số này bằng một nửa so với Tu-160 (40 tấn). Ngoài ra, cả 2 máy bay này cũng có khả năng mang bom thường và bom hạt nhân.

Nga khoe dàn vũ khí “khủng” trên bộ 3 máy bay ném bom chiến lược - 3

Máy bay Tu-22M3 (Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga)

Tu-22M3 là máy bay ném bom chiến đấu siêu âm. Tuy có tuổi đời đã gần nửa thế kỷ nhưng đây vẫn là một “thế lực" đáng gờm trên bầu trời, với khả năng mang khí tài có thể đánh chìm tàu sân bay. Trong ảnh do Nga công bố, Tu-22M3 xuất hiện với dàn bom có từ thời Chiến tranh Lạnh.

Điều ngạc nhiên là Nga không khoe vũ khí chính của dòng Tu-22M3 là tên lửa Kh-22. Đây là vũ khí với tầm bắn 600 km, tốc độ bay cận siêu thanh và nó vẫn được xem là thách thức với các hệ thống phòng không dù tuổi đời đã cao.

Nga đang dần thay thế Kh-22 bằng tên lửa Kh-32 hiện đại - biến thể được trang bị radar và hệ thống dẫn đường mới và có tầm bắn 900 km. Theo phía Nga, tốc độ của Kh-32 là siêu thanh với chỉ số Mach 5 (6.200 km/h), tầm bay trên 1.000 km.