1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột leo thang tại Trung Đông
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

Nga khẳng định lập trường về khả năng chấm dứt xung đột Ukraine

Thành Đạt

(Dân trí) - Quan chức Nga nhắc lại lập trường trong việc giải quyết xung đột, trong khi tổng thống Ukraine được cho là ngày càng sẵn sàng đàm phán với Moscow.

Nga khẳng định lập trường về khả năng chấm dứt xung đột Ukraine - 1

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov (Ảnh: RIA).

Tại cuộc họp báo sau khi tham dự Hội nghị thượng đỉnh Đông Á lần thứ 19 hôm 11/10, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết lập trường của Moscow trong việc giải quyết xung đột với Ukraine đã được "tổng thống Nga tuyên bố rất rõ ràng vào ngày 14/6".

"Lập trường này đang được đưa vào thực hiện một cách nhất quán và chúng tôi sẽ chấm dứt vấn đề này", ngoại trưởng Nga nói thêm.

Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi tháng 6 đã đưa ra một loạt điều kiện nhằm giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine. Đề xuất này dự kiến công nhận bán đảo Crimea, Cộng hòa nhân dân Donetsk và Lugansk (tự xưng) cũng như các khu vực Kherson và Zaporizhia là các khu vực của Nga, duy trì tình trạng không liên kết và phi hạt nhân của Ukraine, phi phát xít hóa và phi quân sự hóa nước này cũng như dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Nga.

Tuy nhiên, Ukraine đã bác bỏ sáng kiến này. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mô tả đề xuất của Moscow là tối hậu thư.

Sau cuộc tấn công quy mô lớn của Ukraine vào tỉnh Kursk của Nga hồi đầu tháng 8, nhà lãnh đạo Nga tuyên bố các cuộc đàm phán với chính quyền Ukraine sẽ chỉ diễn ra nếu Kiev rút quân khỏi lãnh thổ Nga.

Trong tuyên bố hôm nay, Ngoại trưởng Lavrov cho biết Nga không quan tâm đến thông tin do Ukraine về các hội nghị hòa bình giải quyết xung đột.

"Tôi không theo dõi thông tin mà các đại diện Ukraine thường xuyên đưa ra ở nhiều cấp độ. Chúng tôi không quan tâm đến thông tin đó", nhà ngoại giao hàng đầu của Nga cho biết, bình luận về tuyên bố của Đại sứ Ukraine tại Thổ Nhĩ Kỳ Vasily Bodnar rằng Kiev vẫn tiếp tục nỗ lực tổ chức hội nghị thượng đỉnh hòa bình thứ hai trong năm nay.

Hội nghị hòa bình đầu tiên về Ukraine được tổ chức vào ngày 15-16/6 tại thành phố Burgenstock của Thụy Sĩ theo sáng kiến của phía Ukraine. Nga không được mời tham gia sự kiện này. Các phái đoàn của một số quốc gia, bao gồm Trung Quốc, đã không tham gia diễn đàn.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nhấn mạnh rằng hội nghị là một sự thất bại hoàn toàn, khẳng định "những cuộc tụ họp như vậy không thể là cơ sở cho hòa bình bền vững".

Tổng thống Ukraine cởi mở hơn về việc đàm phán với Nga

Báo Washington Post (Mỹ) đưa tin Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hiện cởi mở hơn trong việc đàm phán với Nga khi vị thế của Kiev đã suy yếu.

Theo Washington Post, các nhà ngoại giao phương Tây "cảm nhận" rằng nhà lãnh đạo Ukraine "đã cởi mở hơn trong việc bắt đầu đàm phán với Nga, ngay cả khi lực lượng của Moscow kiểm soát hơn 20% lãnh thổ Ukraine và không có khả năng nhượng lại bất kỳ vùng lãnh thổ nào mà Nga đang kiểm soát". Do đó, Tổng thống Zelensky đã nói rằng "Nga sẽ được mời tham dự hội nghị hòa bình tiếp theo mà Ukraine đang lên kế hoạch tổ chức".

Washington Post cho biết Kiev đã ra tín hiệu về tầm quan trọng của việc chấm dứt xung đột khi Nga giành được thế trận trên chiến trường.

Kiev đã nhiều lần từ chối các sáng kiến hòa bình và hòa giải từ các nước thứ ba, nói rằng họ sẽ chỉ thúc đẩy công thức hòa bình của Tổng thống Zelensky. Vào cuối tháng 9, trước khi lên đường đến Mỹ, Tổng thống Zelensky cho biết ông đã chuẩn bị "kế hoạch chiến thắng" để tăng áp lực lên Nga và sẽ trình bày với tổng thống Mỹ.

Theo Tass