1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột leo thang tại Trung Đông
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

Nga nêu điều kiện tiên quyết chấm dứt xung đột với Ukraine

Thành Đạt

(Dân trí) - Ngoại trưởng Nga tuyên bố Moscow đồng ý giải quyết xung đột Ukraine bằng biện pháp ngoại giao để giải quyết nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột.

Nga nêu điều kiện tiên quyết chấm dứt xung đột với Ukraine - 1

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov (Ảnh: RIA).

Trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Newsweek được công bố hôm 7/10, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết Moscow muốn chấm dứt xung đột lâu dài thay vì chỉ đạt được lệnh ngừng bắn với Ukraine.

Ông Lavrov nhấn mạnh rằng, phương Tây phải ngừng cung cấp vũ khí cho Ukraine và Kiev nên chấm dứt các hành động thù địch, đồng thời trở lại "tình trạng trung lập, không tham gia liên minh và phi hạt nhân, bảo vệ tiếng Nga và tôn trọng các quyền và tự do của người dân".

Ngoại trưởng Lavrov gợi ý rằng thỏa thuận Istanbul, gần như đã được các phái đoàn Nga và Ukraine thông qua vào tháng 3/2022, có thể đóng vai trò là cơ sở cho một giải pháp như vậy, vì thỏa thuận này quy định Kiev chính thức không gia nhập NATO, cũng như đảm bảo an ninh cho Ukraine trong khi thừa nhận "thực tế trên thực địa ở thời điểm hiện tại".

Ông Lavrov cũng nhắc lại rằng, vào tháng 6, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng đã liệt kê các điều kiện tiên quyết cho một giải pháp hòa bình với Ukraine, tuy nhiên Kiev đã đáp trả bằng cách phát động một cuộc tấn công vũ trang vào tỉnh Kursk của Nga. Trong khi đó, Mỹ và các nước NATO khác đã công khai tuyên bố mong muốn gây ra một "thất bại chiến lược" cho Nga.

"Trong hoàn cảnh này, chúng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục chiến dịch quân sự đặc biệt của mình cho đến khi các mối đe dọa từ Ukraine được loại bỏ", ông Lavrov nói, đồng thời lưu ý rằng người Ukraine phải trả cái giá lớn nhất trong cuộc xung đột này.

Nhà ngoại giao Nga nói thêm rằng, trong khi Moscow đã cố gắng giải quyết cuộc khủng hoảng xung quanh Ukraine trong hơn một thập niên, những nỗ lực này đã nhiều lần bị Kiev và phương Tây phá hoại.

Ngoại trưởng Lavrov đề cập đến cuộc đảo chính do Mỹ hậu thuẫn năm 2014, Thỏa thuận Minsk được Liên hợp quốc thông qua mà Ukraine, Đức và Pháp công khai tuyên bố không bao giờ có ý định tuân thủ, và thỏa thuận hòa bình Istanbul vào tháng 3/2022 mà Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cuối cùng đã từ chối ký do sức ép từ Thủ tướng Anh khi đó là ông Boris Johnson.

"Hiện tại, theo chúng tôi thấy, việc khôi phục hòa bình không nằm trong kế hoạch của đối thủ chúng tôi. Ông Zelensky vẫn chưa hủy bỏ sắc lệnh cấm đàm phán với Moscow. Trong khi đó, Washington và các đồng minh NATO vẫn cung cấp hỗ trợ chính trị, quân sự và tài chính cho Kiev để cuộc chiến có thể tiếp diễn", ông Lavrov nói, đồng thời cảnh báo việc "đùa với lửa" theo cách này có thể dẫn đến hậu quả nguy hiểm.

Vào tháng 3/2022, Nga và Ukraine đã tiến hành các cuộc đàm phán ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ nhằm đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột. Theo dự thảo thỏa thuận, Ukraine cam kết trung lập vĩnh viễn, cắt giảm quân đội để nhận được những cam kết an ninh. Thỏa thuận bao gồm các nghĩa vụ của Ukraine về vị thế trung lập không liên kết và từ chối triển khai vũ khí nước ngoài, bao gồm cả vũ khí hạt nhân, trên lãnh thổ của mình.

Nga cho rằng vòng đàm phán đổ vỡ vào phút chót và Ukraine đã từ chối ký vào dự thảo thỏa thuận sau khi lãnh đạo phương Tây hối thúc Kiev "tiếp tục chiến đấu".

Cuối năm 2022, Tổng thống Zelensky ban hành sắc lệnh cấm đàm phán với chính quyền của Tổng thống Putin.

Ông Zelensky cũng đưa ra "công thức hòa bình" 10 điểm, trong đó có điều khoản yêu cầu Nga rút hết quân, khôi phục đường biên giới năm 1991 cho Ukraine. Kiev coi đây là nền tảng cho bất cứ cuộc hòa đàm nào với Moscow.

Trong khi đó, Nga tuyên bố, mọi đàm phán phải dựa trên thực tế mới về lãnh thổ, nghĩa là Ukraine phải công nhận các vùng lãnh thổ đã sáp nhập vào Nga.

Theo RT