1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga khai hỏa phòng không, bắn hạ tên lửa tập kích quân cảng Crimea

Thành Đạt

(Dân trí) - Nga tuyên bố bắn hạ tên lửa tập kích Sevastopol, nơi đóng quân của Hạm đội Biển Đen trên bán đảo Crimea.

Nga khai hỏa phòng không, bắn hạ tên lửa tập kích quân cảng Crimea - 1

Tàu chiến thuộc Hạm đội Biển Đen của Nga (Ảnh: AFP).

Mikhail Razvozhayev, Thống đốc vùng Sevastopol do Nga bổ nhiệm thông báo, một tên lửa đã bị Nga bắn hạ ở Sevastopol, nơi đóng quân của Hạm đội Biển Đen trên bán đảo Crimea, hôm 18/10.

Ông Razvozhayev cho biết tên lửa đã phát nổ trên một cánh đồng và không có thương tích hay thiệt hại nào về cơ sở hạ tầng.

"Một tên lửa được cho là đã bị bắn hạ ở khu vực Kara-Koba. Đầu đạn phát nổ trên một cánh đồng. Không ai bị thương. Cơ sở hạ tầng cũng không bị thiệt hại", ông nói.

Quan chức Sevastopol cho biết không xảy ra hỏa hoạn tại hiện trường. Tất cả các đội ứng phó khẩn cấp đã trở về căn cứ nhưng vẫn đề cao cảnh giác.

Bộ Quốc phòng sau đó xác nhận hai tên lửa đã bị bắn hạ ở bán đảo Crimea. Cả hai đều là tên lửa phòng không S-200 được cải tiến.

Vụ tập kích trên là một trong chuỗi các cuộc tấn công nhằm vào Sevastopol, nơi đặt trụ sở Hạm đội Biển Đen của Nga, và bán đảo Crimea gần đây. Nga sáp nhập bán đảo Crimea từ năm 2014 sau một cuộc trưng cầu dân ý gây tranh cãi. 

Hạm đội Biển Đen được cho là lực lượng quan trọng trong các chiến dịch tập kích của Nga từ Biển Đen vào các mục tiêu trên khắp Ukraine.

Nga khai hỏa phòng không, bắn hạ tên lửa tập kích quân cảng Crimea - 2

Vị trí thành phố Sevastopol ở phía nam Ukraine (Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ).

Ngày 22/9, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận Ukraine đã tập kích tên lửa vào trụ sở Hạm đội Biển Đen ở Sevastopol. Moscow tuyên bố đã bắn hạ 5 tên lửa.

Moscow nói rằng, vụ tấn công khiến trụ sở bị hư hại, một quân nhân thiệt mạng. Tuy nhiên, thông cáo sau đó đính chính rằng một quân nhân "mất tích".

Trong khi đó, Lực lượng Đặc nhiệm (SOF) của quân đội Ukraine tuyên bố sau vụ tập kích của Ukraine vào trụ sở Hạm đội Biển Đen, 34 sĩ quan của Nga thiệt mạng, trong đó có chỉ huy hạm đội. Ngoài ra, 105 quân nhân khác của Nga bị thương và trụ sở hạm đội bị hư hại, không thể phục hồi.

Chỉ vài ngày trước đó, Kiev tuyên bố tập kích thành công vào một xưởng sửa chữa tàu của Hạm đội Biển Đen ở Sevastopol, khiến một tàu ngầm và tàu tấn công đổ bộ cỡ lớn của Nga hư hại "không thể phục hồi".

Moscow cho rằng, việc Ukraine gần đây tăng tuần suất tấn công Crimea và các mục tiêu trong lãnh thổ Nga cho thấy Kiev đang "tuyệt vọng" với cuộc phản công trì trệ, không có đột phá.

Theo giới chuyên gia, mục tiêu của Ukraine là từng bước làm suy yếu phòng thủ của Nga ở Crimea, cô lập Crimea với lực lượng Nga đang tham gia chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 18/10 thông báo, ông đã ra lệnh cho các máy bay chiến đấu tiến hành tuần tra thường xuyên tại không phận quốc tế trên Biển Đen.

"Các máy bay MiG-31 của chúng tôi được trang bị hệ thống tên lửa Kinzhal. Tên lửa này có tầm bắn hơn 1.000km và tốc độ Mach 9 (11.113km/h)", ông nói. 

Trong thời gian qua, Biển Đen đã trở thành một điểm nóng trong chiến sự Nga - Ukraine khi Kiev liên tục tấn công các mục tiêu quan trọng của Moscow trong khu vực như căn cứ quân sự, tàu chiến... Nga đã thực hiện nhiều biện pháp để đối phó động thái này. 

Theo Tass