1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga kêu gọi đóng cửa biên giới Syria -Thổ Nhĩ Kỳ để ngăn chặn khủng bố

Ngoại trưởng Nga Lavrov kêu gọi đóng cửa hoàn toàn biên giới Syria-Thổ Nhĩ Kỳ nhằm ngăn chặn nguồn cung cấp vũ khí cho các nhóm khủng bố.

Lời kêu gọi trên được ông Lavrov đưa ra trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngày 1/4. Tại cuộc điện đàm, hai nhà ngoại giao cấp cao Nga- Mỹ đã thảo luận các kế hoạch thúc đẩy các cuộc đàm phán do Liên Hợp Quốc làm trung gian giữa đại diện chính quyền Damascus và phe đối lập Syria nhằm chấm dứt cuộc nội chiến 5 năm qua tại quốc gia Trung Đông này.

Khu vực biên giới giữa Syria và Thổ Nhĩ Kỳ.
Khu vực biên giới giữa Syria và Thổ Nhĩ Kỳ.

Cùng ngày, trong lá thư gửi tới Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vitaly Churkin cũng kêu gọi đóng cửa biên giới Syria-Thổ Nhĩ Kỳ với lý do Thổ Nhĩ Kỳ đang hỗ trợ trực tiếp cho các nhóm khủng bố ở Syria.

Theo ông Churkin, chỉ có các chuyến xe cứu trợ nhân đạo của Liên Hợp Quốc mới được phép qua lại khu vực này. Tuy nhiên, tất cả các đoàn xe đó phải được kiểm tra nghiêm ngặt bởi một phần vũ khí vào Syria được cho ẩn dưới vỏ bọc viện trợ nhân đạo./.

Theo Mai Liên/VOV-Trung tâm Tin/PressTV