1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga hé lộ uy lực của dàn tên lửa “khủng” tham chiến tại Syria

(Dân trí) - Một quan chức cấp cao Nga đã tiết lộ về dàn tên lửa uy lực mà họ đã và đang triển khai ở chiến trường Syria.

Tên lửa Iskander-M (Ảnh minh họa: Sputnik)
Tên lửa Iskander-M (Ảnh minh họa: Sputnik)

Sputnik ngày 17/12 dẫn lời Phó Thủ tướng Nga Yury Borisov cho biết các hệ thống tên lửa đạn đạo tầm ngắn di động Iskander-M, hay pháo phản lực Tornado-G, Smerch và các hệ thống tên lửa khác đã thể hiện uy lực khi chiến đấu trên chiến trường Syria.

“Nhìn chung, vũ khí Nga đã thể hiện được sự hiệu quả trong chiến dịch Syria, là kết hợp của công nghệ tối tân với những lợi thế truyền thống của vũ khí Nga từ trước tới nay như dễ sử dụng và đáng tin cậy”, ông Borisov nói.

Thêm vào đó, Phó Thủ tướng Nga cũng khen ngợi các lá chắn phòng thủ Nga đang triển khai ở Syria, nhận định rằng các hệ thống này đã khiến cho lực lượng liên quân do Mỹ dẫn đầu giảm tần suất các cuộc không kích ở đông bắc Syria.

“Các tổ hợp phòng không do nhà thầu Almaz-Antey chế tạo, đã kiểm soát được hầu hết vùng trời Syria. Sau khi chỉ một tiểu đoàn S-300B4 được triển khai, cường độ không kích của lực lượng liên quân đã giảm đi đáng kể”, ông Borisov nói.

Ngoài ra, ông cũng đề cập tới sự hiệu quả của tổ hợp Pantsir-S và các tiểu đoàn phòng không khác đã góp phần tiêu diệt số lượng lớn các thiết bị không người lái và tên lửa, bảo vệ cho quân nhân và khí tài quân sự trong các vụ tấn công.

Mặt khác, ông Borisov còn liệt kê ra một vài vũ khí quân sự mà Nga đã triển khai thành công ở Syria như máy bay ném bom hạng nặng Tu-160, máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS, máy bay ném bom tầm xa Tu-22M3, máy bay chiến đấu đa năng MiG-29K, trực thăng tấn công Ka-52K, cũng như các máy bay Su-30SM và Su-35, theo South Front.

Nga bắt đầu tham gia cuộc chiến chống khủng bố tại Syria từ tháng 9/2015 theo đề nghị của chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad. Hồi giữa tháng 12/2017, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tới thăm căn cứ Hmeimim và ra lệnh rút một phần lực lượng quân sự khỏi Syria do đã hoàn thành sứ mệnh.

Đức Hoàng

Theo Sputnik