1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga hạ hàng trăm lính đánh thuê, Ukraine phản công ở mặt trận miền Nam

Thành Đạt

(Dân trí) - Nga tuyên bố hạ số lượng lớn lính đánh thuê nước ngoài ở Ukraine, trong khi Kiev đang nỗ lực giành lại các vùng lãnh thổ phía Nam.

Nga hạ hàng trăm lính đánh thuê, Ukraine phản công ở mặt trận miền Nam - 1

Một vụ nổ ở khu vực do Nga kiểm soát tại Kherson, Ukraine (Ảnh: Reuters).

Trong báo cáo thường kỳ về chiến dịch quân sự tại Ukraine, Bộ Quốc phòng Nga hôm 12/7 cho biết tổng số lính đánh thuê nước ngoài đang hoạt động tại Ukraine không phải 20.000 người như Kiev tuyên bố, mà chỉ khoảng 2.700 người.

"166 binh sĩ Ba Lan đã bị xóa sổ. Trong số các đại diện của Georgia, 50 binh sĩ đã bị tiêu diệt, Vương quốc Anh mất thêm 23 lính đánh thuê ở Ukraine. Ngoài ra, 21 dân quân Romania và 15 dân quân Canada đã thiệt mạng trong 3 tuần", Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ.

Lực lượng Nga cũng tuyên bố đã hạ ít nhất 180 quân nhân thuộc Lữ đoàn cơ giới 30 của Ukraine trong 24 giờ qua và bắn rơi 7 máy bay không người lái của Ukraine.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov hồi tháng trước cho biết, số lượng lính đánh thuê ở Ukraine đã giảm đáng kể, và từ đầu tháng 5, lính đánh thuê gần như không còn đến Ukraine sau những thiệt hại nặng nề do ít được huấn luyện, không có kinh nghiệm chiến đấu. Moscow cũng nhiều lần thông báo các cuộc không kích nhằm vào những trung tâm huấn luyện lính đánh thuê nước ngoài tại Ukraine.

Năm tháng kể từ khi xung đột nổ ra, các cuộc giao tranh giữa Nga và Ukraine vẫn diễn ra khốc liệt và hiện tập trung ở mặt trận Donbass, miền Đông Ukraine. Nga đặt mục tiêu "giải phóng hoàn toàn" Donbass, đồng thời kêu gọi các vùng lãnh thổ "được giải phóng" ở Ukraine sáp nhập vào Nga

Nga hiện vẫn chiếm ưu thế ở miền Đông Ukraine sau khi kiểm soát gần như hoàn toàn tỉnh Lugansk - một trong hai tỉnh thuộc vùng Donbass.
Các chuyên gia phân tích tin rằng, sau bước ngoặt này, Nga có thể sẽ "hãm đà" tấn công để chuẩn bị các điều kiện cho một đợt tấn công quy mô lớn có ý nghĩa quyết định.

Nga hạ hàng trăm lính đánh thuê, Ukraine phản công ở mặt trận miền Nam - 2

Nga đang tập trung lực lượng ở Donbass, trong khi Ukraine chuẩn bị cho đợt phản công lớn ở Kherson, miền Nam (Ảnh: Aljazeera).

Trong những ngày gần đây, Nga triển khai lực lượng tấn công các mục tiêu ở miền Nam Ukraine, đặc biệt ở tỉnh Kherson gần bán đảo Crimea - nơi sáp nhập vào Nga từ năm 2014.

Các lực lượng Nga đã kiểm soát thành phố chính của tỉnh Kherson, còn được gọi là thành phố Kherson, ở miền Nam Ukraine từ ngày 3/3. Đây là thành phố lớn đầu tiên thất thủ sau khi Moscow bắt đầu chiến dịch quân sự ở Ukraine vào cuối tháng 2. Moscow đã lập ra một chính quyền quân sự - dân sự ở Kherson, đồng thời cho lưu hành đồng rúp, đơn giản hóa thủ tục cấp hộ chiếu Nga cho người dân ở đây.

Từ sau khi Nga kiểm soát Kherson, quân đội Ukraine vẫn tiến hành các đợt phản công nhằm giành lại vùng đất miền Nam này, nhưng cường độ và tần suất phản công chỉ có xu hướng tăng đáng kể những ngày gần đây khi Ukraine tấn công tên lửa và pháo tầm xa nhằm vào các trung tâm chỉ huy, kho vũ khí, đạn dược của Nga.

Chính quyền Ukraine gần đây đã kêu gọi dân thường sơ tán khỏi Kherson khi Kiev công bố kế hoạch phản công để giành lại các khu vực đã rơi vào tay Moscow, đặc biệt với sự trợ giúp của vũ khí do phương Tây cung cấp. Mỹ và các nước phương Tây vẫn cam kết viện trợ quân sự cho Ukraine nhằm giúp Kiev đối phó chiến dịch quân sự của Nga.

"Nhờ vũ khí hiện đại của phương Tây, hệ thống phòng không của Nga không thể đánh chặn hỏa lực của chúng ta", Serhiy Khlan, thành viên Hội đồng khu vực Kherson, tuyên bố hôm 10/7. Ukraine tuyên bố phá hủy các trung tâm chỉ huy của Nga ở Kherson.

Theo Guardian
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine