1. Dòng sự kiện:
  2. Chính quyền Trump 2.0
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Tổng thống Hàn Quốc bị bắt

Nga giới thiệu UAV từng tham chiến ở Ukraine tại triển lãm quốc tế

Anh Minh

(Dân trí) - Tập đoàn Kalashnikov xác nhận đã thử nghiệm thành công các máy bay không người lái Goliath trong "chiến dịch quân sự đặc biệt" ở Ukraine.

Nga giới thiệu UAV từng tham chiến ở Ukraine tại triển lãm quốc tế - 1

Máy bay không người lái Goliath của Nga (Ảnh: Kalashnikov).

Theo hãng thông tấn Tass, các máy bay không người lái (UAV) do tập đoàn Kalashnikov của Nga chế tạo từng thử nghiệm chiến đấu trong "chiến dịch quân sự đặc biệt" ở Ukraine lần đầu tiên sẽ được giới thiệu tại Triển lãm Quốc phòng Quốc tế DEX 2025 tổ chức tại Abu Dhabi trong thời gian 17 - 21/2 tới đây.

"Kalashnikov lần đầu tiên sẽ giới thiệu các mẫu UAV thương mại Goliath-R và Karakurt-R có khả năng cất - hạ cánh thẳng đứng tại Triển lãm Quốc phòng Quốc tế IDEX 2025 được tổ chức ở Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE) từ ngày 17 - 21/2. Goliath-R và Karakurt-R đã được thử nghiệm thành công ở vùng chiến dịch quân sự đặc biệt", tập đoàn Kalashnikov cho biết.

Tháng 10/2024, Kalashnikov xác nhận đã tiến hành các cuộc thử nghiệm thành công máy bay không người lái Goliath ở Ukraine và cho biết chúng sẽ được biên chế cho những đơn vị chiến thuật của các cơ quan an ninh Nga.

Các máy bay không người lái Karakurt được thiết kế để tiến hành nhiệm vụ trinh sát trên không ở mọi thời điểm với dữ liệu 3D thu thập theo thời gian thực, cũng như để bám bắt và theo dõi mục tiêu theo mệnh lệnh của người điều khiển. 

Trong trường hợp mất tín hiệu, những chiếc UAV này sẽ quay trở lại căn cứ cho đến khi khôi phục được liên lạc ổn định.

Kalashnikov cho biết, các phương tiện không người lái do họ chế tạo có thời gian hoạt động lâu và được bảo vệ chống những tác động từ bên ngoài, giúp chúng có độ tin cậy cao trong hầu hết mọi điều kiện thời tiết.

Với hình dạng nhỏ gọn, Goliath và Karakurt có thể được sử dụng hiệu quả ở các khu vực đông dân cư tại các thành phố lớn hiện đại. Các UAV này đặc biệt lý tưởng cho nhiệm vụ ngăn chặn các mối đe dọa khủng bố, hoạt động tìm kiếm và cứu nạn, cũng như thực hiện nhiệm vụ trinh sát mục tiêu. 

Bên cạnh đó, nhờ kích thước nhỏ, UAV Karakurt có thể bỏ vừa túi và phóng ra khỏi ống chứa chỉ trong vòng vài giây.

Ngoài triển lãm ở UAE, Nga lần đầu tiên cũng đã giới thiệu các máy bay không người lái tấn công cảm tử Lancet-E tại Triển lãm Hàng không Vũ trụ Ấn Độ (Aero India 2025). 

Tại đây, công ty xuất khẩu vũ khí quốc doanh Rosoboronexport của Nga đã trưng bày các mẫu UAV 51-E và Z-16-E có thể mang đạn dẫn đường.

Theo Rosoboronexport, Lancet nổi bật nhờ đã thể hiện thành công vai trò trong môi trường tác chiến thực tế.

Thời gian gần đây, Nga đã tích cực phát triển hệ thống máy bay không người lái và thường xuyên tăng cường các cuộc tấn công bằng UAV vào cơ sở công nghiệp quân sự và hạ tầng năng lượng của Ukraine.