1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột leo thang tại Trung Đông
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

Nga giành lại một số lãnh thổ ở Kursk, Ukraine rút quân trong hỗn loạn

Thành Đạt

(Dân trí) - Quân đội Nga tuyên bố giành lại quyền kiểm soát hai ngôi làng ở tỉnh Kursk trong nỗ lực đẩy lùi lực lượng Ukraine khỏi biên giới.

Nga giành lại một số lãnh thổ ở Kursk, Ukraine rút quân trong hỗn loạn - 1

Pháo phản lực Nga khai hỏa (Ảnh: Tass).

Bộ Quốc phòng Nga ngày 9/10 tuyên bố, quân đội Ukraine đã bị đẩy lùi khỏi làng Novaya Sorochina, cách thị trấn Sudzha 15km về phía bắc.

Ngoài ra, quân đội Nga cũng đã giành lại quyền kiểm soát Nikolsky, một khu vực nhỏ đông dân ở phía tây nam của tỉnh Kursk.

Bộ Quốc phòng đã chia sẻ cảnh quay từ Nikolsky cho thấy các nhóm tấn công tiến vào khu vực này bằng xe chiến đấu bộ binh BMP-2.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, binh lính Ukraine đã bị đẩy lùi khỏi các vị trí ở Kursk và rút lui trong tình trạng hỗn loạn.

Bộ Quốc phòng Nga xác nhận lính dù Nga đã tấn công các cứ điểm của Ukraine tại khu định cư Pokrovskoye ở Kursk.

"Lính dù thuộc nhóm tác chiến phía bắc của Nga đã giành lại khu định cư Pokrovskoye, nằm ở quận Sudzha, tỉnh Kursk. Khi tiến công, lính dù Nga đã tấn công các cứ điểm của Ukraine. Trong khi trinh sát các vị trí của Ukraine, lính dù đã phát hiện hỏa lực chính của đối phương ở khu vực biên giới vùng Kursk", Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

"Cuộc tấn công bắt đầu ngay sau khi pháo binh chuẩn bị. Sau khi kiểm soát các điểm hỏa lực, lính dù đã tiến vào cứ điểm của Ukraine và chiếm giữ hoàn toàn. Khi nhìn thấy lính dù Nga, binh lính Ukraine đã hoảng loạn bỏ chạy khỏi vị trí của mình", Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm.

Bộ Quốc phòng Nga cũng dẫn lời binh sĩ Nga nói rằng lính Ukraine đã "sợ hãi, bỏ chạy khỏi vị trí, thậm chí còn đánh rơi tài liệu".

Theo Bộ Quốc phòng Nga, quân đội Nga đã đánh bại các đơn vị của Ukraine gần Daryino, Lyubimovka, Novy Put và Plekhovo. Ngoài ra, đẩy lùi hai cuộc tấn công của Ukraine về phía Lyubimovka và Plekhovo.

Kiev đã phát động cuộc tấn công vào tỉnh Kursk của Nga từ đầu tháng 8, kiểm soát thị trấn Sudzha chiến lược và một số ngôi làng gần đó. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố chiến dịch Kursk là một phần của "kế hoạch chiến thắng", nhằm mục đích củng cố vị thế của Kiev trong các cuộc đàm phán tiềm năng với Moscow.

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố cuộc tấn công của Ukraine vào Kursk đã mất đà chỉ trong vài ngày và tình hình đã rơi vào tình trạng bế tắc suốt nhiều tuần. Kể từ giữa tháng 9, quân đội Nga tiến hành các hoạt động phản công và đã giành lại quyền kiểm soát nhiều thị trấn và làng mạc.

Theo ước tính của Nga, Ukraine đã mất 21.350 quân, trong khi chịu tổn thất nặng nề về thiết bị và khí tài trong cuộc tấn công. Ít nhất 136 xe tăng, 66 xe bọc thép bộ binh, 98 xe bọc thép chở quân và gần 900 xe bọc thép khác của Ukraine đã bị phá hủy trong các cuộc giao tranh ở khu vực Kursk.

Ukraine cho đến nay tuyên bố đã kiểm soát khoảng 100 khu định cư kể từ đó. Cuộc tấn công vào tỉnh Kursk có sự tham gia của khoảng 15.000 quân Ukraine. Kiev tuyên bố kiểm soát khoảng 1.200km2 lãnh thổ Nga tại khu vực Kursk sau 2 tháng giao tranh. Chiến dịch Kursk là cuộc tấn công lớn nhất vào lãnh thổ Nga kể từ Thế chiến 2.

Theo Tass