1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột leo thang tại Trung Đông
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

Ukraine dồn sức ép trên mặt trận Kursk, Nga tuyên bố hạ hàng loạt quân

Thành Đạt

(Dân trí) - Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố Ukraine đang duy trì sức ép cần thiết lên Nga trên mặt trận Kursk, trong khi Moscow vẫn tiếp tục nỗ lực đẩy lùi đối phương khỏi biên giới.

Ukraine dồn sức ép trên mặt trận Kursk, Nga tuyên bố hạ hàng loạt quân - 1

Lính Nga khai hỏa pháo về phía lực lượng Ukraine (Ảnh: Sputnik).

"Hôm nay, Tổng tư lệnh đã trình bày một báo cáo dài và chi tiết về các hành động của chúng tôi trên tiền tuyến, về mọi hoạt động phòng thủ, cũng như về chiến dịch Kursk. Hiện tại, tháng thứ ba của cuộc chiến ở Kursk đang diễn ra, và chúng tôi đang duy trì sức ép cần thiết đối với Nga theo hướng này", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố hôm 8/10.

Trong thông báo về kết quả chiến dịch Kursk vào ngày 8/10, Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội Nga đã đẩy lùi hai cuộc phản công của Ukraine gần Lyubimovka, Pekhovo và Russkoye Porechnoye trong 24 giờ, cũng như ngăn chặn một số nỗ lực tấn công gần Olgovka.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, nhóm tác chiến phía Bắc của Nga tiếp tục các hoạt động tấn công và đánh bại quân đội Ukraine gần Daryino, Lyubimovka, Nikolayevo-Daryino, Novy Put và Plekhovo.

Máy bay và pháo binh Nga đã tấn công vào lực lượng và trang thiết bị của 14 lữ đoàn Ukraine ở tỉnh Kursk. Ngoài ra, lực lượng tên lửa và không quân chiến thuật đã tấn công vào các khu vực tập trung quân ở vùng Sumy của Ukraine, chặn Kiev tiếp viện cho chiến dịch quân sự vào lãnh thổ Nga.

Tỉnh Kursk nằm trên vùng biên giới giáp với tỉnh Sumy của Ukraine, nơi đã phải hứng chịu các cuộc tấn công hàng ngày của Nga. Sumy và Kursk có chung đường biên giới dài 245km.

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố trong 24 giờ, Ukraine đã mất hơn 200 binh lính, 3 xe chiến đấu bọc thép, cũng như 4 khẩu pháo, 2 súng cối và 3 xe cơ giới.

Theo thống kê của Bộ Quốc phòng Nga, kể từ khi bắt đầu chiến sự ở Vùng Kursk, Kiev đã mất hơn 21.250 binh lính, 136 xe tăng, 66 xe chiến đấu bộ binh, 98 xe bọc thép chở quân, 891 xe chiến đấu bọc thép, 589 xe cơ giới, 177 khẩu pháo, 33 bệ phóng rocket đa nòng cùng 9 bệ phóng hệ thống tên lửa phòng không, 45 trạm tác chiến điện tử, chín radar phản pháo, ba radar phòng không, 22 thiết bị kỹ thuật và các thiết bị quân sự khác…

Ukraine bắt đầu cuộc tấn công vào tỉnh Kursk của Nga ngày 6/8, tuyên bố đã kiểm soát khoảng 100 khu định cư kể từ đó.

Cuộc tấn công vào tỉnh Kursk có sự tham gia của khoảng 15.000 quân Ukraine. Kiev tuyên bố kiểm soát khoảng 1.200km2 lãnh thổ Nga tại khu vực Kursk sau 2 tháng giao tranh. Chiến dịch Kursk là cuộc tấn công lớn nhất vào lãnh thổ Nga kể từ Thế chiến 2.

Các quan chức Ukraine tuyên bố mục tiêu chính của cuộc tấn công vào tỉnh Kursk là để tác động đến dư luận ở Nga và giành được vị thế tốt hơn cho các cuộc đàm phán hòa bình với Moscow trong tương lai.

Kể từ khi chiến dịch Kursk bắt đầu nổ ra cách đây gần hai tháng, quân đội Nga đã giành lại được hơn 10 khu định cư. Moscow tuyên bố không loại trừ khả năng đàm phán với Kiev, nhưng các cuộc đàm phán chỉ có thể bắt đầu sau khi toàn bộ quân đội Ukraine rời khỏi lãnh thổ Nga.

Theo Reuters, Tass