1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga dùng chiến thuật kéo căng lực lượng Ukraine trước trận đánh lớn?

Đức Hoàng

(Dân trí) - Chuyên gia nhận định, Nga dường như đang có động thái để buộc Ukraine đưa binh sĩ từ khu vực điểm nóng ra vùng gần biên giới với Belarus nhằm kéo căng lực lượng của Kiev trước trận đánh lớn.

Nga dùng chiến thuật kéo căng lực lượng Ukraine trước trận đánh lớn? - 1

Quân nhân Ukraine khai hỏa một hệ thống pháo (Ảnh: Reuters).

Tổ chức Viện nghiên cứu chiến tranh (ISW) của Mỹ nhận định, việc Nga mở thêm hướng tấn công từ Belarus vào Ukraine là rất khó xảy ra. Tuy nhiên, ISW cho rằng, Nga dường như đang có động thái để buộc Ukraine phải đưa quân lên khu vực biên giới phía đông bắc với Belarus nhằm kéo căng và dàn mỏng lực lượng của Kiev trước trận đánh lớn vào các khu vực quan trọng khác. 

Trong cuộc họp ngày 1/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố ưu tiên của Nga là chấm dứt các cuộc tấn công mà Moscow cáo buộc Ukraine thực hiện nhằm vào các khu vực biên giới giữa 2 nước. Ông cho biết, đây là nhiệm vụ của quân đội.

Theo ISW, chỉ thị của ông Putin có mục đích làm gia tăng sự ủng hộ từ dư luận cho chiến dịch quân sự khi cáo buộc Ukraine gây ra mối đe dọa với Nga. Ngoài ra, ISW cho rằng, nhà lãnh đạo Nga phát đi tín hiệu có thể thực hiện các cuộc tấn công xuyên biên giới nhằm đánh lạc hướng và phân tán lực lượng Ukraine khỏi các trục tiến công quan trọng bằng cách khiến họ phải di chuyển tới khu vực đông bắc.

"Mối đe dọa về các cuộc tiến công xuyên biên giới từ các tỉnh Belgorod, Bryansk và Kursk vào phía bắc và đông bắc Ukraine có thể là một nỗ lực buộc Ukraine triển khai các lực lượng tới các khu vực này để bảo vệ chống lại các cuộc tấn công của Nga, do đó phân tán quân đội Ukraine ở một mức độ", ISW phỏng đoán.

Tháng trước, Ukraine nói Nga đưa 11.000 quân, 50 máy bay quân sự tới Belarus. Moscow và Minsk cũng liên tục tổ chức tập trận chung trong thời gian qua.

Các cuộc tập trận trên khiến cho Ukraine và phương Tây lo ngại về nguy cơ quân đội Nga có thể mở một cuộc tấn công đột kích vào khu vực phía Bắc Ukraine từ lãnh thổ Belarus. Tuy nhiên, nhà chức trách Belarus đã lên tiếng bác bỏ nguy cơ này, đồng thời khẳng định cuộc tập trận chung với Nga chỉ nhằm tăng cường năng lực phòng thủ của quân đội Belarus.

Trong khi đó, giới chức Ukraine liên tục cảnh báo rằng Nga đang có ý định tổ chức một trận đánh lớn, có ý nghĩa quyết định ở Donbass vào tháng 2 hoặc tháng 3.

Trước đó, Oleksii Danilov, Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine, nhận định về mũi tấn công của Nga trong thời gian tới. Ông nói rằng, Ukraine không loại trừ "bất kỳ kịch bản nào trong 2 hoặc 3 tuần tới" và cho rằng "các trận chiến quan trọng của Nga vẫn chưa diễn ra".

"Chúng tôi đã trải qua một giai đoạn khó khăn kéo dài, nhưng tôi ý thức được rằng những trận chiến quan trọng vẫn chưa xảy ra và chúng sẽ xảy ra trong năm nay, trong vòng 2-3 tháng nữa. Đây sẽ là những tháng quyết định trong cuộc chiến", quan chức cấp cao Ukraine bình luận.

Theo Ukrainska Pravda
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine