1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột Israel - Hezbollah
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

Nga dùng cách đánh mới, lữ đoàn mạnh nhất Ukraine tê liệt

Minh Phượng

(Dân trí) - Lữ đoàn bộ binh cơ giới 47 theo "chuẩn NATO" của Ukraine được điều từ mặt trận Rabotino về Avdiivka và sau đó là Kursk để làm nhiệm vụ cứu hỏa, nhưng đã bị Nga đánh cho mất sức chiến đấu.

Nga dùng cách đánh mới, lữ đoàn mạnh nhất Ukraine tê liệt - 1

Các binh sĩ Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 47 Ukraine (Ảnh: Washington Post).

Nga bỏ chiến thuật "lấy thịt đè người", dùng cách đánh mới

The Times (Anh) đã đăng bài viết của phóng viên chiến trường của báo này tại Ukraine, trong đó phỏng vấn các sĩ quan, binh sĩ của Lữ đoàn bộ binh cơ giới 47 chủ lực tinh nhuệ nhất của quân đội Ukraine (AFU). Đơn vị được trang bị rất nhiều vũ khí của NATO, đặc biệt là vũ khí hạng nặng được sản xuất tại Mỹ và Đức.

Chất lượng chỉ huy và huấn luyện của Lữ đoàn 47 cũng thuộc hàng "top" trong quân đội Ukraine. Được điều từ mặt trận Rabotino về tăng viện cho Avdiivka từ tháng 1 nhưng lữ đoàn đã không thể ngăn được sự sụp đổ của pháo đài này và phải lùi dần về phía tây bắc Avdiivka, đông Pokrovsk, tâm điểm của cuộc giao tranh ở khu vực Donetsk.

Kể từ khi chiếm được Avdiivka vào tháng 2, quân đội Nga (RFAF) đã tập trung tấn công vào hướng Pokrovsk. Đây là trung tâm giao thông và cửa ngõ vào Dnipropetrovsk. Nếu quân đội Nga chiếm được Pokrovsk, sẽ làm lung lay sự ổn định của tuyến phòng ngự Ukraine ở phía đông nam Donetsk.

Trong các cuộc phỏng vấn, các sĩ quan và binh sĩ Ukraine thừa nhận sự tiến bộ của quân đội Nga, chính những tiến bộ này đã mang lại chiến thắng. Trước hết, RFAF đã thay đổi chiến thuật cứng nhắc là sử dụng quân số và hỏa lực theo kiểu "lấy thịt đè người" để tiến hành các cuộc tấn công trong trận Avdiivka.

Mặc dù chiến thuật này mang lại áp lực tinh thần lớn cho AFU, nhưng lại dễ bị tổn thất nặng nề khi đối mặt với bầy đàn UAV FPV và hỏa lực pháo binh dày đặc của Ukraine. Tuy nhiên giai đoạn cuối, lực lượng Kiev đã hết đạn pháo, chỉ còn chống trả bằng hỏa lực súng bộ binh, trong khi UAV bị quân Nga chế áp điện tử nặng, không thể cất cánh.

Chiến thuật mới hiện được quân đội Nga sử dụng là tổ chức đột phá dưới dạng trung đội, nhưng được chia thành những nhóm tác chiến ba người, nhằm tăng mật độ quân tấn công mặt trận. Các nhóm chiến đấu này phối hợp chặt chẽ với nhau, đôi khi có sự hỗ trợ của pháo binh hoặc xe tăng phía sau, sau đó lặng lẽ tiếp cận các vị trí của đối phương và tiến hành một cuộc tấn công bất ngờ.

Các đội chiến đấu này của Nga đã được huấn luyện nhuần nhuyễn và vũ khí họ mang theo cũng được nhắm mục tiêu theo yêu cầu chiến thuật. Nếu trận đánh thất bại, quân đội Nga sẽ không hành động liều lĩnh, mà thay vào đó sẽ để các nhóm yểm trợ cho nhau và rút lui về phía sau, với sự hỗ trợ của pháo binh.

Nếu cuộc tấn công thành công và chiếm được các điểm chiến thuật then chốt, họ sẽ ngay lập tức chuyển vào trạng thái phòng ngự lâm thời, giữ bàn đạp cho các phân đội phía sau tiếp tục tiến lên.

Ngược lại nếu không thể tiến lên được, lúc này coi như họ đã hoàn thành nhiệm vụ trinh sát, phát hiện trận địa của quân Ukraine, sau đó ngay lập tức gọi phi pháo hoặc máy bay ném bom chiến thuật, thả bom lượn có điều khiển vào trận địa đối phương.

Những chiến thuật như vậy của quân đội Nga gợi nhớ đến chiến thuật "tam - tam - chế" trong lịch sử. Chiến thuật này đã làm loãng mật độ lực lượng và giảm thiểu thiệt hại do các cuộc tấn công bằng pháo binh đối phương gây ra, sự hợp đồng chặt chẽ giữa các nhóm khác nhau và thậm chí giữa các lực lượng khác nhau, có thể đóng vai trò "tăng gấp bội lực lượng".

Các trận đánh theo chiến thuật trên có thể tấn công hoặc phòng thủ, RFAF có thể phân tán hoặc tập hợp rất linh hoạt. Tuy nhiên, những chiến thuật như vậy cũng đặt ra yêu cầu cao về năng lực của người chỉ huy cấp dưới và việc huấn luyện binh lính. Từ đó có thể thấy, quân đội Nga đã học được "chiến tranh trong chiến tranh" và hiệu quả chiến đấu của họ đã được cải thiện rất nhiều, so với giai đoạn đầu của cuộc chiến. Đó là điều đáng lo ngại với quân đội Ukraine.

Nga dùng cách đánh mới, lữ đoàn mạnh nhất Ukraine tê liệt - 2

Binh sĩ lữ đoàn cơ giới số 47 Ukraine tác chiến cùng xe M2 Bradley (Ảnh: Facebook đơn vị).

Lữ đoàn "Anh cả đỏ" Ukraine mất sức chiến đấu nghiêm trọng

Trong các cuộc phỏng vấn, các sĩ quan và binh lính của Lữ đoàn 47 cũng thừa nhận rằng, họ đã chịu tổn thất nghiêm trọng. Cuộc giao tranh tàn khốc đã thiệt hại rất nhiều quân số và vũ khí trang bị, nhiều binh sĩ đã kiệt sức nhưng tuyến phòng thủ lại liên tục bị vỡ. Hiệu quả chiến đấu của Lữ đoàn 47 đã bị suy yếu nghiêm trọng.

Không quá lời khi nói rằng, khả năng chiến đấu của Lữ đoàn 47 đã bị tê liệt. Khá nhiều vũ khí, trang bị của Mỹ, như xe tăng chiến đấu chủ lực M1 Abrams đắt tiền và xe chiến đấu bộ binh M2 Bradley đã bị quân đội Nga phá hủy; những xác xe cháy ngổn ngang trên chiến trường. Một số xe tăng bị kíp xe bỏ rơi, đã bị Nga thu giữ làm chiến lợi phẩm.

Lữ đoàn 47 được biên chế theo "chuẩn NATO" với 3 tiểu đoàn bộ binh cơ giới được trang bị xe chiến đấu bộ binh M2 Bradley, 1 tiểu đoàn xung kích, 1 tiểu đoàn bộ binh thông thường, 1 tiểu đoàn xe tăng được trang bị các dòng chiến tăng hiện đại nhất là Leopard 2 của Đức và M1 Abrams của Mỹ.

Về hỏa lực trợ chiến, Lữ đoàn 47 được biên chế một tiểu đoàn pháo binh gồm 5 đại đội, trong đó có một đại đội pháo tự hành 155mm M109 do Mỹ sản xuất; một đại đội pháo xe kéo 122mm D-30 và một đại đội pháo phản lực phóng loạt 122mm BM-21, đều do Liên Xô sản xuất; một đại đội chống tăng với vũ khí hỗn hợp; một đại đội tên lửa phòng không tầm thấp. Đánh giá chung hỏa lực rất mạnh và trang bị cũng rất tiên tiến.

Tiền thân của Lữ đoàn bộ binh cơ giới 47 là Tiểu đoàn biệt kích 47, đã tham gia trận chiến tấn công và phòng thủ Bakhmut bi thảm. Sau khi chịu tổn thất nặng nề, họ quay trở lại hậu phương, được NATO huấn luyện và trang bị vũ khí hiện đại, đồng thời được mở rộng thành lữ đoàn. Đây từng được coi là hình mẫu cho quân đội Ukraine theo định hướng của NATO.

Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 47 lần đầu tiên tham chiến tại Rabotino thuộc vùng Zaporizhia trong cuộc phản công mùa hè năm 2023 và phải mất hơn 3 tháng xoay sở vất vả, họ mới tiến được 10km nhưng lại bị tổn thất nặng nề.

Sau khi bổ sung quân số, Lữ đoàn 47 được chuyển đến khu vực Avdiivka vào đầu năm 2024. Sau khi Avdiivka thất thủ, Lữ đoàn tiếp tục củng cố từng bước để chống lại cuộc tấn công của Nga về phía tây Avdiivka. Sau đó Lữ đoàn 47 cùng các  lực lượng khác tham gia vào trận chiến phòng thủ Pokrovsk và có tổn thất.

Hiện tại, lữ đoàn tinh nhuệ nhất Ukraine này lại đang đổ máu ở vùng Kursk trên lãnh thổ Nga với hàng loạt xe tăng Leopard và Abrams tối tân bị thiêu cháy.

Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine