Nga dồn dập tung đòn đáp trả, dội "mưa" hỏa lực vào Kiev
(Dân trí) - Nga tuyên bố tấn công tầm xa vào các mục tiêu công nghiệp - quân sự tại thủ đô Kiev sau các chiến dịch tập kích của Ukraine.

Lính cứu hỏa dập tắt đám cháy sau trận tập kích vào Kiev hôm 10/6 (Ảnh: Reuters).
Trong một tuyên bố vào ngày 10/6, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng Nga đã tiến hành một cuộc tấn công phối hợp bằng tên lửa có độ chính xác cao và máy bay không người lái vào các mục tiêu liên quan đến quốc phòng, bao gồm "các cơ sở công nghiệp máy bay, tên lửa, thiết giáp và đóng tàu tại thủ đô Kiev" của Ukraine.
Bộ Quốc phòng Nga xác nhận lực lượng Nga cũng đã tấn công các trung tâm chỉ huy, địa điểm triển khai quân đội, trung tâm lưu trữ vũ khí và thiết bị, cơ sở hạ tầng sân bay quân sự, kho đạn dược và kho nhiên liệu của Ukraine.
"Mục tiêu của cuộc tấn công đã đạt được. Tất cả các mục tiêu được chỉ định đều đã bị đánh trúng”, Bộ Quốc phòng Nga thông báo.
Các quan chức tại Moscow cho biết các cuộc tấn công của Nga chỉ nhằm vào các cơ sở liên quan đến quân sự chứ không phải dân thường.
Cùng ngày, các quan chức Ukraine tuyên bố các cuộc không kích của Nga không chỉ nhắm vào thủ đô Kiev mà còn cả khu vực Odessa, với ít nhất 19 vụ hỏa hoạn được báo cáo.
Các quan chức Ukraine xác nhận ít nhất 2 người đã thiệt mạng và 13 người bị thương. Tại Kiev, chính quyền địa phương cho biết cuộc tấn công đã gây hư hại cho các cơ sở ở một số quận, bao gồm các tòa nhà và một trung tâm thương mại, nơi được cho là từng có một trung tâm cấp thị thực của Anh. Các báo cáo khác cho biết cuộc tấn công đã tấn công vào nhà máy Artyom, nơi sản xuất thiết bị quân sự.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã gọi loạt đòn tấn công này là "một trong những đợt tấn công lớn nhất" vào thủ đô Ukraine. Ông Zelensky tuyên bố cuộc tấn công của Nga bao gồm 315 máy bay không người lái và 7 tên lửa.
Ông Zelensky cũng chỉ trích Mỹ vì không gây áp lực lên Nga, đồng thời thúc giục Washington thực hiện "hành động cụ thể".
Trong những ngày gần đây, Nga liên tục tiến hành các cuộc tấn công vào Ukraine để đáp trả Kiev. Moscow thực hiện các cuộc không kích gần như hàng đêm.
Trong trận không kích vào ngày 9/6, Không quân Ukraine thông báo, các đơn vị phòng không Ukraine đã bắn hạ 460 trong số 479 máy bay không người lái và 19 trong số 20 tên lửa do lực lượng Nga.
Đây là cuộc tấn công bằng máy bay không người lái có quy mô lớn nhất của Nga vào Ukraine kể từ khi xung đột bắt đầu nổ ra vào năm 2022.
Người phát ngôn của lực lượng không quân Ukraine Yuriy Ihnat xác nhận một sân bay quân sự gần biên giới phía tây Ukraine là mục tiêu chính trong cuộc không kích của Nga.
Người phát ngôn của lực lượng Không quân Ukraine gọi cuộc tấn công hôm 9/6 là "một trong những cuộc tấn công lớn nhất mà Nga đã tiến hành nhằm vào Ukraine trong thời gian gần đây", đồng thời ca ngợi hệ thống phòng không của Ukraine.
Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố các cuộc không kích là một phần trong chiến dịch trả đũa của Moscow đối với "các cuộc tấn công khủng bố" của Ukraine nhằm vào lực lượng không quân Nga.
Vào ngày 1/6, Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) đã sử dụng máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất được đưa bí mật vào Nga để tấn công 4 sân bay của Nga gồm Olenya, Ivanovo, Dyagilevo và Belaya.
SBU cho biết 41 máy bay của Nga đã bị hư hại hoặc bị phá hủy, bao gồm máy bay ném bom hạng nặng và máy bay do thám A-50, gây thiệt hại ước tính 7 tỷ USD.
Các quan chức Ukraine cho biết các cuộc tấn công này nhằm hạn chế khả năng của Nga trong việc phóng tên lửa tấn công các thành phố của Ukraine.
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nói với Tổng thống Donald Trump trong một cuộc điện đàm hôm 4/6 rằng Moscow sẽ đáp trả các cuộc tấn công của Ukraine.
Về cách thức đáp trả của Nga, các nhà phân tích cho rằng Moscow dường như sẽ không dùng đến biện pháp hạt nhân, mà nhiều khả năng sẽ tăng cường các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa.
Một nguồn tin ngoại giao phương Tây cho rằng Nga dường như sẽ nhắm đến các mục tiêu mang tính biểu tượng tại Ukraine, chẳng hạn như các tòa nhà chính phủ.
Chuyên gia Michael Kofman, thuộc Quỹ Carnegie vì Hòa bình Quốc tế, cho rằng Moscow có thể nhắm tên lửa đạn đạo tầm trung vào trụ sở của SBU, đơn vị tổ chức chiến dịch tấn công vào lãnh thổ Nga.