1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga dồn dập công phá, điều thêm hàng trăm nghìn quân đến biên giới Ukraine

Thành Đạt

(Dân trí) - Quan chức quốc phòng Ukraine xác nhận Nga chuẩn bị đưa thêm hàng trăm nghìn quân tới biên giới khi cuộc chiến ở Kharkov đang diễn ra khốc liệt.

Nga dồn dập công phá, điều thêm hàng trăm nghìn quân đến biên giới Ukraine - 1

Lính Nga khai hỏa pháo về phía lực lượng Ukraine (Ảnh: Sputnik).

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov ngày 28/5 cho biết, lực lượng Kiev đã nỗ lực ổn định mặt trận ở vùng Kharkov sau khi Nga mở chiến dịch tấn công vào khu vực này hồi đầu tháng. Tuy nhiên, ông xác nhận Nga tiếp tục triển khai thêm binh lính và trang thiết bị, đồng thời chuẩn bị mở một đợt tấn công mới.

"Mục tiêu của họ là mở một mặt trận mới ở phía bắc, bắt đầu sử dụng toàn bộ nhân lực, hỏa lực để tấn công chúng tôi. Họ vẫn tiếp tục phá hủy Ukraine", ông Umerov nói với Reuters.

"Chúng tôi đang kháng cự, nhưng tất nhiên chúng tôi cần thêm vũ khí, hỏa lực, tên lửa tầm xa để ngăn họ xâm nhập vào lãnh thổ của chúng tôi", quan chức quốc phòng Ukraine nhấn mạnh.

Theo Bộ trưởng Umerov, Nga hiện triển khai khoảng 500.000 quân tham gia chiến dịch quân sự ở Ukraine hoặc đóng gần biên giới, đồng thời đang chuẩn bị bổ sung thêm 200.000-300.000 quân.

Ông Umerov nhắc lại rằng Ukraine đặt mục tiêu giành lại toàn bộ lãnh thổ, bao gồm bán đảo Crimea. Nga đã tuyên bố sáp nhập Crimea vào năm 2014.

Nga dồn dập công phá, điều thêm hàng trăm nghìn quân đến biên giới Ukraine - 2

Vị trí vùng Kharkov (Kharkiv) trên bản đồ (Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ).

Ông cho biết, mục tiêu quân sự chính của Ukraine trong những tháng tới sẽ là giữ vững các tuyến phòng thủ và trấn áp đối thủ, đồng thời tăng cường năng lực tác chiến của Ukraine trên không, trên biển và trên bộ. Ông kỳ vọng các máy bay chiến đấu F-16 sẽ sớm được chuyển giao cho Ukraine.

Khi được hỏi Ukraine dự kiến sẽ nhận được bao nhiêu máy bay F-16, ông nói: "Chúng tôi cần nhiều nhất có thể".

"Ở giai đoạn này, chúng tôi đang tập trung vào việc đào tạo nhân lực phi công, chúng tôi tập trung vào cơ sở hạ tầng, chúng tôi tập trung vào việc triển khai các đội vận hành và bảo trì, đồng thời chúng tôi đang nỗ lực hiện đại hóa hoặc triển khai nhiều hệ thống hơn", ông Umerov nói thêm.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine cho biết nước này cũng đang tiếp tục đẩy mạnh sản xuất vũ khí và máy bay không người lái cũng như khả năng tác chiến điện tử.

Ông nhấn mạnh Ukraine rất cảm kích viện trợ quân sự và vũ khí do các đối tác cung cấp, nhưng chỉ một nửa số hàng được cam kết đã đến nơi đúng thời hạn. Ông cảnh báo mọi sự chậm trễ đều mang lại nhiều lợi ích cho Nga, trong khi Moscow có quân số và được trang bị vũ khí tốt hơn nhiều so với Kiev.

Ngay cả trước khi lực lượng Nga tiến vào phía bắc Kharkov trong tháng này, kiểm soát các ngôi làng biên giới và buộc hàng nghìn dân thường phải sơ tán, họ đã tiến công từng bước trong nhiều tháng ở vùng Donetsk phía đông.

"Thời gian vô cùng quan trọng và để đẩy lùi các cuộc tấn công, chúng tôi cần vũ khí được chuyển giao đúng hạn", ông Umerov tuyên bố.

Kharkov nằm ở đông bắc Ukraine, giáp biên giới Nga. Hôm 10/5, Nga tấn công trở lại Kharkov sau gần 2 năm rút quân khỏi đây. Chỉ trong thời gian ngắn, Moscow đã kiểm soát hơn 10 ngôi làng ở đây, trong đó có làng quan trọng chiến lược Klescheevka gần Chasov Yar.

Nga đang siết hai gọng kìm từ phía bắc và phía đông. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuần trước nói rằng, Nga đang tập hợp một cánh quân cách Kharkov khoảng 90km về phía tây bắc để chuẩn bị cho đợt tấn công mới. Ông Zelensky cho rằng, một trong các mục tiêu tiến công của Nga là tỉnh Sumy ở đông bắc Ukraine.

Ukraine cũng gặp khó khăn trong việc tuyển số lượng quân cần thiết để bổ sung và luân chuyển những binh sĩ mệt mỏi, kiệt sức, trong đó có những người đã chiến đấu từ tháng 2/2022. Luật huy động quân mới của Ukraine có hiệu lực vào tuần trước.

Bộ trưởng Umerov cho biết có tới 1,2 triệu nam giới Ukraine đã cập nhật hồ sơ quân sự trực tuyến theo yêu cầu của luật huy động mới, nhưng không tiết lộ số người có thể huy động. Các nhà phân tích quân sự ước tính lực lượng quốc phòng Ukraine, bao gồm cả lực lượng an ninh và thực thi pháp luật, lên tới hơn một triệu người.

Theo Reuters