1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga dọa trục xuất nhà ngoại giao Mỹ vì "can thiệp" nội bộ

Quốc Đạt

(Dân trí) - Nga triệu tập Đại sứ Mỹ vào ngày 7/3 và đe dọa trục xuất các nhà ngoại giao của đối phương để phản đối điều mà họ cho là sự can thiệp vào công việc nội bộ của Moscow.

Nga dọa trục xuất nhà ngoại giao Mỹ vì can thiệp nội bộ - 1

Đại sứ Mỹ tại Nga Lynne Tracy (Ảnh: TASS).

Moscow nói Washington đang tài trợ cho các tổ chức phi lợi nhuận "bài Nga" và "truyền bá thông tin sai lệch" về cuộc bầu cử tổng thống Nga trong tháng này, cũng như về "chiến dịch quân sự đặc biệt" tại Ukraine.

"Những nỗ lực can thiệp vào công việc nội bộ của Liên bang Nga, bao gồm cả các hành động lật đổ và truyền bá thông tin sai lệch trong bối cảnh bầu cử và chiến dịch quân sự đặc biệt sẽ bị ngăn chặn một cách kiên quyết và dứt khoát", AFP ngày 7/3 dẫn tuyên bố từ Bộ Ngoại giao Nga.

Tuyên bố nói rằng, các biện pháp trả đũa có thể bao gồm việc trục xuất "các quan chức Đại sứ quán Mỹ có liên quan đến các hành động ấy".

Cả Nga và Mỹ đã trục xuất hàng chục nhà ngoại giao của nhau trong những năm gần đây, trong bối cảnh quan hệ giữa hai nước xuống mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ

Bộ Ngoại giao Nga hôm 7/3 cho biết, họ đã nói với Đại sứ Mỹ Lynne Tracy rằng Washington phải ngừng tài trợ cho 3 nhóm giáo dục phi lợi nhuận đang lan tỏa "thái độ và giá trị xa lạ với xã hội Nga".

Ba tổ chức ấy là Hội đồng Giáo dục Quốc tế Mỹ (ACIE), Cultural Vistas, và Viện Giáo dục Quốc tế (IIE). Tuyên bố cáo buộc, các tổ chức này đang thực hiện "các chương trình và dự án bài Nga" nhằm tuyển mộ "điệp viên gây ảnh hưởng dưới chiêu bài trao đổi giáo dục và văn hóa".

Theo Anadolu Agency, cả 3 tổ chức này đều bị Nga gán mác là "không mong muốn". Vì thế, công dân Nga bị cấm làm việc cùng những tổ chức này.

Theo AFP, Anadolu Agency