Nga dọa tấn công trung tâm đầu não Kiev, hối thúc người nước ngoài rời đi
(Dân trí) - Nga tiếp tục nhắc lại cảnh báo tấn công những trung tâm ra quyết định của Ukraine và kêu gọi các nhà ngoại giao rời khỏi thủ đô Kiev.

Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Vassily Nebenzia (Ảnh: Reuters).
Quan chức Mỹ đã đưa ra những lời chỉ trích gay gắt đối với Nga và kêu gọi Moscow kiềm chế các cuộc "tấn công có hệ thống" nhằm vào thủ đô Kiev của Ukraine. Tuy nhiên, Moscow đã bác bỏ lời kêu gọi này và nhắc lại cảnh báo đối với các nhà ngoại giao nước ngoài phải rời khỏi Kiev.
Những tuyên bố này được đưa ra trong một phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc do Ukraine yêu cầu hôm 28/5 sau khi Nga tập kích quy mô lớn bằng máy bay không người lái và tên lửa vào Kiev cũng như các khu vực lân cận cuối tuần qua.
Nga đã sử dụng tên lửa đạn đạo tầm trung Oreshnik có khả năng mang đầu đạn hạt nhân trong đợt tập kích vào Ukraine.
Tammy Bruce, Phó Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc, gọi việc Nga sử dụng tên lửa Oreshnik là "hành động leo thang không thể giải thích, nguy hiểm và khốc liệt" trong chiến dịch quân sự tại Ukraine.
"Chúng tôi cảnh báo Nga không nên tiến hành các cuộc tấn công có hệ thống nhằm vào Kiev, điều này có nguy cơ gây thêm thương vong cho dân thường và làm chậm lại triển vọng hòa bình", bà Bruce nói.
Bà Bruce không nói rõ Mỹ sẽ phản ứng như thế nào nếu Moscow thực hiện lời đe dọa tiến hành "các cuộc tấn công có hệ thống" vào Kiev.
Trong khi đó, Đại sứ Nga Vassily Nebenzia nhắc lại lập trường của Moscow rằng cuộc tấn công cuối tuần qua nhắm vào các cơ sở quân sự và tình báo trọng yếu của Ukraine, đồng thời nhắc lại tuyên bố của Nga về việc tiến hành các cuộc tấn công mới vào "các trung tâm đầu não ra quyết định và sở chỉ huy" của Ukraine.
“Vì các cơ sở trên nằm rải rác khắp Kiev, chúng tôi đã cảnh báo công dân nước ngoài, bao gồm cả nhân viên của các phái đoàn ngoại giao nước ngoài và văn phòng của các tổ chức quốc tế, về sự cần thiết phải rời khỏi thành phố càng sớm càng tốt”, Đại sứ Nga nhấn mạnh.
Trợ lý Tổng thư ký Liên hợp quốc Khaled Khiari cho biết Liên hợp quốc “vô cùng quan ngại” trước cảnh báo của Nga về việc tiến hành “các cuộc tấn công nhất quán và có hệ thống” nhằm vào các mục tiêu ở Kiev.
Cùng ngày, phát biểu tại một cuộc họp báo bên lề Diễn đàn An ninh Quốc tế lần thứ nhất ngày 28/5, Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergey Shoigu cho biết, Nga có thể thực hiện một cuộc tấn công “mang tính hệ thống” vào Ukraine bất cứ lúc nào.
"Nó có thể xảy ra vào bất kỳ lúc nào. Và bất cứ khi nào chúng tôi cho rằng một sự đáp trả phải mạnh mẽ như những gì chúng tôi đã liên tục cảnh báo, chúng tôi sẽ trả đũa cho vụ tấn công của Ukraine", ông nói khi được hỏi về việc liệu việc các đại sứ châu Âu từ chối rời khỏi Kiev có thể ảnh hưởng đến kế hoạch trả đũa của Nga hay không.
Hôm 23/5, Nga đã tập kích quy mô lớn vào Kiev bằng 600 máy bay không người lái (UAV) và 90 tên lửa, trong đó có tên lửa siêu vượt âm Oreshnik mà Moscow từng tuyên bố là "không hệ thống nào có thể đánh chặn".
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết, cuộc tấn công nhằm đáp trả việc Ukraine tập kích vào một ký túc xá ở thị trấn Starobelsk thuộc vùng Lugansk - lãnh thổ mà Nga đã tuyên bố sáp nhập - khiến 21 người thiệt mạng.
Sau sự kiện này, Bộ Ngoại giao Nga cũng cảnh báo, Nga sẽ tiến hành các “cuộc tấn công mang tính hệ thống" vào hàng loạt mục tiêu khác nhau trên khắp thủ đô của Ukraine kể từ thời điểm này.
Bộ Ngoại giao Nga lưu ý chiến dịch cũng sẽ nhắm mục tiêu vào "các trung tâm ra quyết định và các sở chỉ huy” của Ukraine, các mục tiêu bị nhắm đến nằm rải rác trên khắp Kiev.
Moscow hối thúc công dân nước ngoài, bao gồm cả các nhà ngoại giao và đại diện của các tổ chức quốc tế, hãy rời khỏi thủ đô của Ukraine ngay lập tức. Bộ Ngoại giao Nga cũng cảnh báo người dân thành phố tránh xa "các cơ sở hạ tầng quân sự và hành chính của chính quyền Kiev”.





