1. Dòng sự kiện:
  2. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Ông Trump bị ám sát hụt

Nga dọa đáp trả cứng rắn vụ "tấn công khủng bố" vào Điện Kremlin

Thành Đạt

(Dân trí) - Ngoại trưởng Nga cảnh báo Moscow sẽ đáp trả bằng những "hành động cụ thể" sau vụ máy bay không người lái tấn công Điện Kremlin.

Nga dọa đáp trả cứng rắn vụ tấn công khủng bố vào Điện Kremlin - 1

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (Ảnh: Reuters).

"Đây rõ ràng là một hành động thù địch, rõ ràng Kiev không thể thực hiện điều đó mà những người đứng sau họ không hề hay biết", Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói trong một cuộc họp báo ở Ấn Độ hôm nay 5/5. Ông Lavrov đang dự cuộc họp cấp ngoại trưởng của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO).

Ông Lavrov tuyên bố Nga sẽ "đáp trả bằng hành động cụ thể", thay vì suy đoán liệu đó có phải là cái cớ để gây chiến hay không.

Trước đó, Cơ quan báo chí của Văn phòng Tổng thống Nga Vladimir Putin cáo buộc, phía Ukraine đã dùng máy bay không người lái (UAV) để tập kích Điện Kremlin đêm 3/5. Các cơ quan quân sự và an ninh của Nga đã hành động kịp thời, sử dụng hệ thống tác chiến điện tử để vô hiệu hóa các UAV.

Nga gọi vụ tấn công nhằm vào Điện Kremlin là hành động "khủng bố" và "âm mưu ám sát" Tổng thống Putin.

Theo ông Lavrov, ngoại trưởng các nước thành viên SCO cũng lên án vụ tấn công bằng UAV nhằm vào Điện Kremlin.

"Đối với vụ tấn công khủng bố vào Điện Kremlin và nơi ở của nguyên thủ quốc gia, chúng tôi đã thể hiện rõ quan điểm của mình. Tôi nghĩ chúng ta không nên chờ đợi bất kỳ sự cố hay hành động khiêu khích nào thêm nữa. Hầu như tất cả những người đồng cấp của tôi mà chúng tôi nói chuyện hôm qua đều bày tỏ sự lên án. Đặc biệt, Ngoại trưởng Pakistan đã trực tiếp lên án vụ khủng bố này và bày tỏ hy vọng về việc nhanh chóng tìm ra sự thật cũng như xác định những kẻ chịu trách nhiệm", ông Lavrov nói.

Ngoại trưởng Nga cho biết, các cuộc đàm phán để giải quyết cuộc khủng hoảng hiện nay không chỉ liên quan đến Ukraine. Ông nói rằng các cuộc đàm phán sớm hay muộn cũng sẽ diễn ra, nhưng không phải với Tổng thống Volodymyr Zelensky, mà với những người đứng sau nhà lãnh đạo Ukraine, ám chỉ Mỹ và phương Tây.

Ông Lavrov khẳng định Moscow chưa bao giờ từ bỏ các cuộc đàm phán liên quan đến Ukraine bất chấp việc Mỹ liên tục cấp vũ khí cho Kiev. Tuy nhiên ông cho rằng, việc giải quyết vấn đề này không chỉ ở trên chiến tuyến, mà còn mang tính toàn cầu.

"Tôi nghĩ mọi người đều hiểu rằng những gì đang diễn ra là vấn đề địa chính trị. Nếu không giải quyết được vấn đề địa chính trị then chốt, đó là mong muốn duy trì quyền bá chủ của phương Tây và áp đặt ý muốn của họ lên các nước khác, nếu không giải quyết được vấn đề đó, sẽ không có cuộc khủng hoảng nào được giải quyết ở bất cứ đâu", nhà ngoại giao Nga nhấn mạnh.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 4/5 cáo buộc Mỹ đứng sau vụ tấn công. Ông Peskov nói rằng "thông thường các mục tiêu tấn công không phải do Kiev, mà do Washington quyết định, và sau đó được thông báo cho Kiev để Kiev thực hiện mệnh lệnh".

Người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby gọi cáo buộc của Nga rằng Mỹ chỉ đạo Ukraine thực hiện vụ tấn công bằng UAV vào Điện Kremlin và âm mưu ám sát Tổng thống Putin là "lố bịch".

Giới chức Ukraine cũng đồng loạt lên tiếng bác bỏ cáo buộc của Nga. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định Kiev không liên quan vụ UAV tấn công Điện Kremlin.

Theo Sputnik