1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga điều máy bay vào Syria, Mỹ cấp tên lửa cho đối lập

Nga sẽ điều thêm máy bay chiến đấu sang Syria, phe nổi dậy nã đạn cối vào khu vực chính phủ kiểm soát.

Tờ Izvestia của Nga dẫn lời một quan chức quân đội giấu tên cho biết ngày 30/9, một nhóm máy bay ném bom Su-24 và Su-34 vừa được điều đến căn cứ Hmeymim, tỉnh Latakia, Syria.

"Các cường kích Su-25 cũng được đưa tới Hmeymim và lực lượng ở đây đang sẵn sàng chờ lệnh từ chỉ huy", quan chức này nói. "Nếu cần thiết, nhóm không lực sẽ được tăng cường thêm trong hai đến ba ngày tới".

Bộ Quốc phòng Nga hiện chưa có bình luận nào về thông tin này.

Quân đội chính phủ Syria đạt bước tiến ở Aleppo... Ảnh: Al-Masdar News
Quân đội chính phủ Syria đạt bước tiến ở Aleppo... Ảnh: Al-Masdar News

Sau khi lệnh ngừng bắn ở Syria sụp đổ, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry hôm 29/9 cho biết Washington và Moscow không còn gì để bàn thêm về Syria, khiến Mỹ phải nỗ lực tìm ra phương án mới nhằm chấm dứt chiến sự.

Các quan chức Mỹ cho hay chính quyền Tổng thống Mỹ Barack Obama bắt đầu cân nhắc đến biện pháp cứng rắn hơn, bao gồm cả lựa chọn quân sự đối với cuộc tấn công của chính phủ Syria có sự hỗ trợ từ Nga tại Aleppo.

Tờ Reuters bình luận, việc Nga điều thêm máy bay diễn ra trong bối cảnh các nỗ lực đàm phán ngoại giao nhằm ngăn chặn bạo lực leo thang tại Syria giữa Nga và Mỹ đang ở "thế ngắc ngoải" nhưng chưa chết hẳn.

Trong khi đó các cuộc giao tranh căng thẳng, ác liệt vẫn đang diễn ra trong và xung quanh thành phố Aleppo của Syria khi lực lượng quân đội chính phủ Syria với sự hỗ trợ của quân đội Nga đang tiến hành chiến dịch giành lại thành phố này từ tay lực lượng nổi dậy.

Theo báo chí phương tây, thành phố một thời là trung tâm kinh tế lớn của Syria này đang đứng trước một thảm họa nhân đạo.

Quân chính phủ đã cắt đứt tuyến đường chính ở phía bắc từ hôm 17/7. Hôm 8/9, lực lượng quân chính phủ Syria dưới sự giúp đỡ của Không quân Nga đã tràn vào Ramussa và chặn các con đường đi về phía đông.

Còn khu vực đông Aleppo đang hứng chịu những tổn thất nặng nề.

250-275 nghìn người đang bị bao vây, hơn 100 nghìn trẻ em bị mắc kẹt trong 1.700 vụ không kích mỗi tuần. Hai trạm bơm nước trong khu vực đã bị thả bom phá hủy khiến hàng chục ngàn người không có nước uống. 2 bệnh viện đã bị ném bom trong ngày 28/9.

... Báo chí phương Tây và người đứng đầu cơ quan viện trợ của LHQ đã phát đi cảnh báo cho rằng, khả năng khu vực Aleppo sẽ biến thành "vực thẳm đau thương".

Quân nổi loạn tấn công súng cối vào khu vực phe chính phủ

Trong một diễn biến liên quan, ngày 30/9, lực lượng nổi dậy tại Syria đã nã đạn cối vào nhiều khu vực do chính phủ kiểm soát tại thành phố Aleppo, khiến ít nhất 15 người thiệt mạng và 55 người bị thương.

Đạn cối đã rơi trúng nhiều khu vực dân cư tại phần phía tây Aleppo do chính phủ kiểm soát. Đây là vụ tấn công mới nhất do quân nổi dậy ở phía đông Aleppo thực hiện, nhằm chặn đà tiến của lực lượng chính phủ Syria.

Mỹ muốn hỗ trợ phiến quân tổ hợp tên lửa phòng không vác vai (MANPADS). Ảnh: Sputnik
Mỹ muốn hỗ trợ phiến quân tổ hợp tên lửa phòng không vác vai (MANPADS). Ảnh: Sputnik

Còn phía Mỹ đang cố gắng mọi nỗ lực cung cấp cho phe đối lập Syria tổ hợp tên lửa phòng không vác vai (MANPADS).

Thứ trưởng Ngoại giao Mikhail Bogdanov nhận định: "Tôi nghĩ, đó là một cách tiếp cận hoàn toàn phản tác dụng", ông nói với RT. "Cuối cùng, những người [quân nổi dậy Syria] đã được đào tạo và trang bị vũ khí của Mỹ, có thể làm tương tự như họ đã làm vào ngày 11/9 tại New York".

Ông nói thêm rằng hành động này có thể trở nên rất nguy hiểm vì nó sẽ gây nguy hiểm cho cả máy bay Nga và Mỹ trong tương lai.

Video: Quân đội Syria giành chiến thắng ở Hama:

Theo Đông Phong

Đất Việt