1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga điều "huyền thoại đánh chặn" MiG-31 tới Bắc Cực

Phó tư lệnh Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga (VKS) mới đây cho biết, nước này đã triển khai các hệ thống tên lửa/pháo phòng không Pantsir- S1 và đang cân nhắc điều động các máy bay đánh chặn MiG-31 tới Bắc Cực.

Hệ thống pháo - tên lửa phòng không Pantsir-S1
Hệ thống pháo - tên lửa phòng không Pantsir-S1

Thiếu tướng Kirill Makarov nói: “Chúng tôi đã triển khai 3 hệ thống phòng không Pantsir-S1 và đang lên kế hoạch triển khai các máy bay đánh chặn MiG-31 tới sân bay của Nga ở Bắc Cực”.

Theo ông Makarov, các tiêm kích đánh chặn MiG-31 có thể bảo vệ các tàu chiến của Nga di chuyển dọc tuyến đường biển phương bắc trong trường hợp xảy ra xung đột quân sự tại khu vực này.

Cụ thể, MiG-31 là loại máy bay tiêm kích đánh chặn siêu âm được Phòng thiết kế Mikoyan phát triển cho Không lực Nga. MiG-31 được mệnh danh là huyền thoại đánh chặn của Không lực Nga.

Tiêm kích đánh chặn MiG-31 của Không quân Nga
Tiêm kích đánh chặn MiG-31 của Không quân Nga

Tiêm kích MiG-31 được thiết kế chuyên biệt cho các nhiệm vụ phòng thủ và tấn công chiến lược. Nó được phát triển nhằm đáp trả nguy cơ bị tấn công bằng vũ khí hạt nhân từ lực lượng máy bay tấn công chiến lược của đối phương.

MiG-31 có thể tự tìm và hạ gục các mục tiêu trên không mà không cần đài chỉ huy từ mặt đất. Hệ thống radar tối tân trang bị trên máy bay cho phép nó có thể phát hiện mục tiêu máy bay chiến lược từ khoảng cách 500 km và 200 km đối với tiêm kích, hay tên lửa có cánh....

Phó tư lệnh Makarov cũng nhấn mạnh rằng, các hệ thống phòng thủ không gian của Nga đã có thể đảm bảo sự an toàn gần như 100% cho khu vực thủ đô Moscow, trước một cuộc tấn công của kẻ thù từ trên không.

[VIDEO] MiG-31 diệt mục tiêu từ khoảng cách 40km:

Theo

PetroTimes