1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga điều động đoàn xe quân sự lớn chi viện cho Crimea

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Một đoàn xe quân sự lớn của quân đội Nga đã di chuyển đến bán đảo Crimea hôm 2/9.

Ngày 2/9, một đoàn xe quân sự lớn được phủ bạt ngụy trang của quân đội Nga đã được nhìn thấy khi đang di chuyển trên đường cao tốc Tavrida theo hướng từ cây cầu bắc ngang eo biển Kerch đến bán đảo Crimea.

Đoàn xe quân sự lớn của Nga tiến về bán đảo Crimea hôm 2/9

Theo các nhân chứng, đoàn xe trên bao gồm nhiều xe tải quân sự Ural được hộ tống bởi một số xe bảo vệ có vũ trang. Giới quan sát nhận định các xe tải này đang vận chuyển hàng hóa và nhu yếu phẩm tiếp viện cho lực lượng phòng thủ của Nga ở bán đảo Crimea.

Bán đảo Crimea sáp nhập vào Nga năm 2014 sau một cuộc trưng cầu dân ý. Kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine, Crimea đóng vai trò là tuyến đường tiếp tế vũ khí, đạn dược chính của Nga cho các lực lượng quân sự của nước này tại mặt trận miền Nam và miền Đông Ukraine.

Chính quyền của Tổng thống Volodymyr Zelensky từ trước đến này luôn coi Crimea là một phần không thể tách rời của lãnh thổ Ukraine và khẳng định sẽ làm mọi cách để giành lại quyền kiểm soát bán đảo này.

Vào tháng 8, quân đội Ukraine đã liên tục tổ chức các cuộc tập kích nhằm vào nhiều mục tiêu quân sự của Nga trên bán đảo này.

Hôm 31/8, một vụ hỏa hoạn dữ dội đã xảy ra tại kho chứa dầu của Nga ở quận Krasnohvardiiske, thị trấn Dzhankoy trên bán đảo Crimea. Ngọn lửa bốc lên vào hồi 6 giờ sáng theo giờ địa phương và đã thiêu rụi một lượng lớn nhiên liệu phục vụ cho mục đích quân sự và dân sự của Nga.

Nga điều động đoàn xe quân sự lớn chi viện cho Crimea - 1

Kho chứa dầu của Nga ở Crimea bốc cháy dữ dội hôm 31/8.

Trước đó, nhiều vụ nổ dữ dội đã được ghi nhận tại căn cứ không quân Saky vào hôm 9/8. Theo ước tính của Bộ Quốc phòng Anh, các vụ nổ tại căn cứ không quân Saky ở bán đảo Crimea đã phá hủy ít nhất 8 máy bay chiến đấu của Nga, bao gồm 5 cường kích tấn công mặt đất Su-24 Fencer và 3 tiêm kích đa năng Su-30 Flanker.

Các vụ tấn công riêng lẻ khác vào trụ sở Hạm đội Biển Đen cũng như căn cứ không quân Belbek ở thành phố Sevastopol cũng đã được quân đội Ukraine tiến hành.

Trước nguy cơ bị tấn công, Bộ Quốc phòng Nga đã ngay lập tức có những động thái nhằm tăng cường năng lực phòng thủ cho bán đảo Crimea. Ngày 27/8, một đoàn xe lửa chở theo nhiều trang thiết bị quân sự hạng nặng của Nga, bao gồm xe công binh IMR-1 gắn trên khung gầm cơ sở của xe tăng T-55, pháo tự hành cỡ nòng 152mm, xe tăng T-72 và T-80, các xe tải quân sự cùng xe chiến đấu bộ binh bọc thép đã được điều động đến bán đảo Crimea.

Theo Ukrainska Pravda
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine