1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga đề cao vai trò chiến lược của khu vực châu Á-Thái Bình Dương

(Dân trí) - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 4/9 đã đề cao việc tăng cường mối quan hệ với các nước trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương có ý nghĩa chiến lược quan trọng với Nga.

 

Nga đề cao vai trò chiến lược của khu vực châu Á-Thái Bình Dương - 1

Tổng thống Putin (Ảnh: TASS)

Phát biểu trong phiên họp toàn thể Diễn đàn kinh tế phương Đông (EEF) tại thành phố Vladivostok, Tổng thống Putin khẳng định: "Ngày nay, chúng ta có thể thấy tương lai của miền Viễn Đông sẽ là một trong những trung tâm phát triển kinh tế và xã hội của Nga. Đây sẽ là trung tâm cần phải có sự phối hợp hiệu quả với tốc độ phát triển nhanh chóng của khu vực châu Á - Thái Bình Dương".

"Tôi tin chắc rằng, bất chấp những khó khăn hiện tại, khu vực châu Á - Thái Bình Dương vẫn là đầu tầu cho nền kinh tế thế giới và là thị trường hàng hóa và dịch vụ quan trọng. Tăng cường quan hệ với các quốc gia trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương có ý nghĩa chiến lược với Nga".

Tổng thống Putin cho rằng Nga, quốc gia có nguồn tài nguyên thiên nhiên lớn, đủ khả năng bảo đảm nhu cầu cho phát triển của các quốc gia trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Ông nhấn mạnh rằng ý tưởng xây dựng "cầu nối năng lượng" là một trong những nhiệm vụ chiến lược giữa Nga và các quốc gia trong khu vực thời gian tới.

Cũng trong bài phát biểu của mình, Tổng thống Putin đề xuất chính sách mở rộng tự do các cảng biển ở nhiều thành phố của Nga tại khu vực Viễn Đông. Theo ông, hạ tầng cơ sở và phát triển kinh tế sẽ là những ưu tiên hàng đầu cho khu vực này trong thời gian tới.

Người đứng đầu chính phủ Nga cũng đề nghị chính quyền địa phương tại khu vực Viễn Đông cần có thêm chính sách tạo điều kiện không chỉ cho các doanh nghiệp trong nước mà còn cả nước ngoài.

Ngoài ra, Tổng thống Putin cũng tái khẳng định chính phủ Nga đủ khả năng duy trì ổn định của nền kinh tế thông qua "một loạt các biện pháp". Ông cũng hối thúc các tập đoàn và công ty Nga, đặc biệt là trong lĩnh vực dầu mỏ và khí đốt, cần phải tiếp tục tăng cường khả năng cạnh tranh và mở rộng tới những thị trường mới.

Theo Tổng thống Putin, tập đoàn dầu mỏ Rosneft của Nga có kế hoạch đầu tư 19 tỷ USD vào nhiều dự án ở vùng Viễn Đông trong thời gian tới, trong đó có 7,4 tỷ USD sẽ được chính phủ Nga sử dụng để hiện đại hóa và mở rộng hệ thống giao thông trong khu vực.

Ngọc Anh

Tổng hợp

 

Nga đề cao vai trò chiến lược của khu vực châu Á-Thái Bình Dương - 2