1. Dòng sự kiện:
  2. Thúc đẩy đàm phán hòa bình Nga - Ukraine
  3. Chiến sự Nga - Ukraine

Nga đẩy Ukraine khỏi những cứ điểm cuối cùng, ván cược Kursk sắp ngã ngũ

Thành Đạt

(Dân trí) - Nga tuyên bố sắp giành lại toàn bộ quyền kiểm soát tỉnh Kursk ở phía tây sau khi đẩy lùi lực lượng Ukraine khỏi một trong những cứ điểm cuối cùng.

Nga đẩy Ukraine khỏi những cứ điểm cuối cùng, ván cược Kursk sắp ngã ngũ - 1

Lính Nga khai hỏa về phía vị trí của quân đội Ukraine (Ảnh: Sputnik).

Hãng thông tấn Tass dẫn một nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng Nga sẽ cần phải đẩy lùi binh lính Ukraine ra khỏi 2 khu vực cuối cùng ở tỉnh Kursk sau khi giành lại khu vực Guyevo.

"Bây giờ chỉ cần giành lại 2 khu vực gồm Gornal và Oleshnya. Các trận chiến đang diễn ra để giành lại các khu vực này và các binh lính của chúng tôi đang đẩy lực lượng Ukraine ra khỏi đó", nguồn tin quốc phòng Nga cho biết.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận các đơn vị của Nhóm tác chiến phía Bắc đã giành lại khu vực Guyevo ở Kursk, đánh bại đòn kháng cự của lực lượng Ukraine.

"Khu vực Guyevo hiện do lực lượng vũ trang Nga kiểm soát. Lực lượng Nga đang tham gia sơ tán dân thường", một chỉ huy trung đoàn có biệt danh Apostol cho biết trong một video do Bộ Quốc phòng Nga cung cấp.

Theo chỉ huy Apostol, các đơn vị quân đội Nga đã vượt qua "sự kháng cự quyết liệt của đối phương" trong và xung quanh Guyevo và đã xoay sở để "phá vỡ tuyến phòng thủ của đối phương, tạo thành một khe hở trong đội hình chiến đấu của đối phương và phá hủy".

Nga đẩy Ukraine khỏi những cứ điểm cuối cùng, ván cược Kursk sắp ngã ngũ - 2

Cờ Nga xuất hiện trên cửa sổ của một nhà thờ bị phá hủy ở Guyevo, nơi lực lượng vũ trang Nga tuyên bố giành lại ở Kursk hôm 8/4 (Ảnh: Reuters).

Bộ tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine đã tung các đơn vị tinh nhuệ vào trận chiến, bao gồm các lực lượng tác chiến đặc biệt và các nhóm tấn công đường không kết hợp, với sự yểm trợ của các binh lính từ Lữ đoàn phòng vệ lãnh thổ độc lập số 129.

Theo Nhóm tác chiến phía Bắc, chiến dịch này vô cùng phức tạp do chiến thuật của Ukraine, khi đối phương đã cố gắng giữ Guyevo bằng mọi giá. Mặc dù có lực lượng và nguồn lực đáng kể, các đơn vị Ukraine vẫn phải chịu tổn thất nặng nề và mất vị trí ở Guyevo.

Theo trang tin quân sự Avia Pro, một số nguồn tin xác nhận các đơn vị của quân đội Nga đã tiến từ Guyevo về phía Gornal, củng cố vị trí của họ trên các lối vào khu định cư. Ở sườn phía nam, quân đội Nga đã chiếm giữ các vị trí xung quanh Gornal, cho thấy đà tiến công thuận lợi ở khu vực này.

Hiện vẫn chưa có xác nhận chính thức nào về việc Nga kiểm soát hoàn toàn các khu vực này, nhưng việc tiến quân về phía Gornal cho thấy lợi thế của Nga.

Trong khi đó, các cuộc giao tranh khốc liệt đang diễn ra ở Oleshnya và Ukraine không có ý định từ bỏ các vị trí tại đây.

Theo dữ liệu tác chiến, quân tiếp viện đang được chuyển đến Oleshnya, bao gồm các đơn vị của Lữ đoàn tấn công đổ bộ đường không số 95 và Lữ đoàn xe tăng số 1 của lực lượng vũ trang Ukraine. Các lực lượng này có khả năng chuẩn bị phản công để ngăn chặn cuộc tấn công của Nga.

Cường độ giao tranh ở khu vực này vẫn ở mức cao, điều này nhấn mạnh tầm quan trọng chiến lược của Oleshnya đối với cả Nga và Ukraine.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, quân đội Nga đã đánh bại các đơn vị từ 6 lữ đoàn Ukraine gần Gornal và Oleshnya trong 24 giờ. Phía Nga cho biết tổn thất của Ukraine ở Kursk trong ngày 8/4 lên tới 290 quân nhân và hàng loạt thiết bị quân sự.

Các nhà phân tích cho rằng việc kiểm soát Gornal và Oleshnya có thể quyết định hướng đi tiếp theo của các hoạt động tác chiến ở vùng biên giới Kursk.

Nga đẩy Ukraine khỏi những cứ điểm cuối cùng, ván cược Kursk sắp ngã ngũ - 3

Vị trí vùng Kursk của Nga (Ảnh: BBC).

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, kể từ khi bắt đầu chiến dịch Kursk, quân đội Ukraine đã mất hơn 72.760 quân, 405 xe tăng, 331 xe chiến đấu bộ binh, 300 xe bọc thép chở quân, 2.260 xe chiến đấu bọc thép, 2.644 phương tiện cơ giới, 595 hệ thống pháo binh và 53 hệ thống pháo phóng loạt.

Ukraine mở chiến dịch đột kích vào tỉnh Kursk của Nga từ tháng 8/2024. Kiev muốn sử dụng vùng lãnh thổ giành được ở Nga làm quân bài mặc cả trong các cuộc đàm phán với Moscow, đồng thời chuyển hướng lực lượng Nga khỏi mặt trận miền Đông Ukraine.

Tuy nhiên, Nga đã giành lại phần lớn lãnh thổ ở Kursk trong những tuần gần đây, đẩy lực lượng Ukraine tiến gần hơn đến biên giới. Nga thậm chí bắt đầu kiểm soát các vùng lãnh thổ ở tỉnh Sumy lân cận của Ukraine nhằm tạo ra vùng đệm.

Ông Alexander Khinshtein, thống đốc vùng Kursk, cho biết việc kéo cờ Nga tại Guyevo đồng nghĩa với việc lực lượng Nga đang trên đà giành lại quyền kiểm soát khu vực Kursk "rất sớm".

Chuyên gia quân sự Oleg Ivanov cũng nhận định với hãng tin Tass rằng, Nga sẽ sớm giành lại các khu vực do Ukraine kiểm soát ở Kursk.

Theo Tass, Avia Pro