1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga đẩy nhanh tiến độ sơ tán công dân khỏi Syria

(Dân trí) – Ngày 19/2, chính phủ Nga đã điều động thêm 2 máy bay tới Syria để di tản các công dân muốn rời khỏi đất nước đang bị các cuộc giao tranh cày xới này. Cùng lúc, thêm 4 tàu chiến lớn cũng được Mátxcơva cử đến sẵn sàng cho đợt sơ tán lớn hơn.

Thêm nhiều người Nga được sơ tán khỏi Syria trong ngày 19/2

Thêm nhiều người Nga được sơ tán khỏi Syria trong ngày 19/2

Phát biểu với hãng tin RIA Novosti, một người phát ngôn của Bộ Các tình trạng khẩn cấp Nga cho biết một máy bay Il-62 của Bộ này đã về đến Mátxcơva đem theo nhiều công dân Nga cũng như công dân của các nước Xô Viết cũ khác rời khỏi Syria

“Một máy bay Ilyushin Il-62 đã hạ cánh xuống sân bay Domodedovo tại Mátxcơva. Có 99 người trên khoang, bao gồm 29 phụ nữ và 38 trẻ em”, người phát ngôn khẳng định hôm 20/2. 

Trước đó, trong ngày hôm qua, Bộ này đã cử 2 máy bay Il-62 and và Il-76 đem theo khoảng 46 tấn hàng cứu trợ nhân đạo tới thành phố Latakia ở phía Đông Syria. Số hàng này bao gồm lều bạt, thực phẩm và các máy phát điện. Trên đường về, các máy bay thực hiện di tán những người Nga muốn rời Syria. 

Theo ước tính của đại sứ quán Nga tại Syria, có khoảng 30.000 công dân nước này đang sống tại đây. Tuy nhiên, theo RIA Novosti, con số thực tế có thể cao hơn. 

Đây là đợt di tản công nhân thứ hai được nước này thực hiện kể từ đầu năm nay. Hồi cuối tháng Giêng, 2 máy bay cũng của Bộ Các tình trạng khẩn cấp Nga đã đưa 77 công dân nước này về nước. 

Theo hãng tin AFP, cho đến nay Nga vẫn là cường quốc hiếm hoi còn giữ mối liên hệ mật thiết với chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad. Mátxcơva mới đây cũng đã tuyên bố sẽ tổ chức cuộc đối thoại với Bộ trưởng Ngoại giao Syria Walid al-Muallem trong tuần tới để bàn về cuộc khủng hoảng đang diễn ra.

Do đó, giới quan sát rất quan tâm tới các dấu hiệu cho thấy việc Nga có thể chuẩn bị cho một cuộc di tản toàn bộ các công dân của mình. Bởi điều này có thể là một sự thừa nhận rõ ràng từ Mátxcơva rằng chính quyền của ông Assad đang thua trong cuộc chiến với phe nổi dậy.

Ngoài 2 chuyến bay trên, Bộ Quốc phòng Nga cũng đang cử thêm 4 tàu chiến tới Địa Trung Hải để gia nhập cùng một tàu hộ tống và các tàu chiến nhỏ hơn đang có mặt ở khu vực này. Thông báo của Bộ Quốc phòng Nga chỉ khẳng định ngắn gọn là các tàu này đang “làm nhiệm vụ quân sự” mà không cho biết thêm chi tiết. 

Dù vậy một nguồn tin quân sự của RIA Novosti cho biết: “Mặc dù nhiệm vụ của các tàu chiến không được công bố, có thể nhận định rằng với diễn biến trong khu vực như hiện nay, nhiệm vụ chính của họ là tham gia vào một cuộc di tản có thể xảy ra đối với công dân Nga khỏi Syria”, nguồn tin này nhận định.

Thanh Tùng
Theo AFP, RIA Novosti