1. Dòng sự kiện:
  2. Chính quyền Trump 2.0
  3. Chiến sự Nga - Ukraine

Nga đánh thẳng vào "yết hầu" tiếp viện, Ukraine lâm nguy ở Kursk

Thành Đạt

(Dân trí) - Nga chuyển sang chiến thuật tấn công tuyến đường tiếp viện của Ukraine trong nỗ lực đẩy lùi lực lượng Kiev khỏi lãnh thổ.

Nga đánh thẳng vào yết hầu tiếp viện, Ukraine lâm nguy ở Kursk - 1

Binh sĩ Nga ở vùng Kursk (Ảnh: Sputnik).

Trang tin quân sự Avia Pro ngày 27/2 đưa tin, quân đội Nga tiếp tục cuộc tấn công nhanh chóng ở khu vực Kursk, giành lại từng khu định cư và không cho đối phương thời gian phục hồi.

Sau khi giành được quyền kiểm soát làng Pogrebki, các binh sĩ Nga tiếp tục tiến vào Orlovka, quét sạch lực lượng Ukraine đồn trú tại đây.

Theo một số nguồn tin quân sự, các đơn vị tinh nhuệ của lực lượng vũ trang Ukraine, được coi là trụ cột phòng thủ của Kiev ở Kursk, đang nhanh chóng mất đi chỗ đứng và bị đẩy ra khỏi lãnh thổ Nga.

Chiến dịch của Nga bắt đầu bằng việc giành lại Pogrebki, buộc quân đội Ukraine phải rút khỏi các vị trí đã chiếm giữ.

Đòn đánh chính vào kế hoạch của lực lượng vũ trang Ukraine là việc Nga giành quyền kiểm soát đường cao tốc H-07, nối Sudzha với các khu vực phía sau.

Các máy bay không người lái của Nga đã biến con đường này thành "vùng đất chết" đối với lực lượng Ukraine, khi mỗi km đều rải rác các phương tiện bị thiêu rụi. Ngoài ra, các nỗ lực chuyển quân dự bị hoặc sơ tán những người bị thương của Ukraine đều bị ngăn chặn bởi những cuộc không kích dữ dội.

Đường cao tốc H-07, trước đây là tuyến đường huyết mạch của lực lượng Ukraine, đang được kiểm soát hỏa lực chặt chẽ, khiến Ukraine không có cơ hội cơ động lực lượng.

Các chuyên gia quân sự cho rằng, nếu không có nguồn tiếp tế hậu cần và quân tăng viện, các đơn vị Ukraine ở Kursk sẽ phải chịu tổn thất nặng nề. Trong khi đó, Nga sẽ tiến hành chiến dịch một cách cẩn trọng và trên quy mô lớn.

Theo các nhà phân tích, lực lượng Nga đã thay đổi chiến thuật ở Kursk và các cuộc tấn công gần đây của Moscow tập trung vào việc cắt đứt tuyến đường tiếp tế duy nhất của Ukraine từ tỉnh Sumy ở đông bắc Ukraine.

Moscow đã sử dụng xe bọc thép để phá vỡ hệ thống phòng thủ ở sườn trái của khu vực do Ukraine kiểm soát tại Kursk.

Ruslan Mykula, nhà phân tích quân sự và đồng sáng lập dự án OSINT DeepState, cho biết, ở sườn trái của khu vực do Ukraine kiểm soát tại Kursk, Nga thường xuyên tiến hành các cuộc tấn công cơ giới, thậm chí còn dữ dội hơn các cuộc tấn công của Nga tại Pokrovsk, một trong những điểm nóng giao tranh dữ dội nhất đang diễn ra ở miền Đông Ukraine.

"Hiện tại, Nga chỉ còn chưa đầy 8km nữa là tiến đến tuyến đường tiếp viện chính đến Sudzha, nơi đã nằm trong tầm tấn công của máy bay không người lái Nga", chuyên gia Mykula cho biết thêm.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 26/2 xác nhận lực lượng vũ trang Nga đã giành lại các khu định cư Orlovka và Pogrebki ở Kursk. Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng vũ trang Ukraine đã mất hơn 270 binh sĩ ở hướng Kursk trong một ngày.

Theo thống kê của Bộ Quốc phòng Nga, tổng cộng Ukraine đã mất 63.595 quân nhân và 381 xe tăng kể từ khi bắt đầu chiến dịch Kursk.

Nga đánh thẳng vào yết hầu tiếp viện, Ukraine lâm nguy ở Kursk - 2

Vị trí vùng Kursk ở Nga (Ảnh: Bloomberg).

Ukraine bắt đầu mở chiến dịch đột kích vào tỉnh Kursk của Nga từ tháng 8/2024 và ban đầu kiểm soát khoảng 1.000km2 lãnh thổ Nga. Sau đó, quân đội Nga đã từng bước tiến công, đẩy lùi lực lượng Ukraine.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, tính đến tháng 1 năm nay, khoảng 63% lãnh thổ do lực lượng vũ trang Ukraine kiểm soát ở Kursk đã được Nga giành lại, tương đương hơn 800km2.

Cuộc giao tranh ở Kursk cho đến nay vẫn diễn ra khốc liệt. Phía Nga cho biết lực lượng vũ trang Ukraine, với sự hậu thuẫn của NATO, kiên quyết bám trụ từng khu vực, hy vọng kéo dài xung đột và cho phương Tây thấy ít nhất một số kết quả.

Trong khi đó lực lượng Ukraine tiếp tục bám trụ, coi lãnh thổ còn kiểm soát ở Kursk là lá bài mặc cả chiến lược trong các cuộc đàm phán tương lai với Nga.

Theo Tass, Avia Pro