Đòn phản công bất ngờ của Ukraine buộc Nga giáng trả dữ dội ở Kursk
(Dân trí) - Ukraine đã phát động một cuộc tấn công bất ngờ vào tỉnh Kursk của Nga giữa lúc căng thẳng leo thang ở khu vực biên giới.
Các nguồn tin của Nga hôm 6/2 cho biết quân đội Ukraine đã tấn công vào phía đông nam Sudzha, tiến về phía các khu vực Fanaseyevka và Ulanok ở tỉnh Kursk.
Kênh Telegram Zapiski Veterana ước tính lực lượng Ukraine tiến quân vào Kursk bao gồm khoảng 500 binh sĩ và 50 xe bọc thép.
Theo Thống đốc vùng Kursk Alexander Khinshtein, giao tranh ở khu vực Rylsk đã làm hỏng một đường ống dẫn khí đốt, gây ra hỏa hoạn và buộc phải đóng cửa đường ống khiến hai khu vực không có khí đốt.
Quân đội Nga được cho là đã mất quyền kiểm soát Cherkasskaya Konopelka, trong khi blogger quân sự Alex Parker Returns cho biết lực lượng Ukraine đã chiếm được Ulanok. Ông cho biết đây là đòn tấn công bất ngờ, không lường trước của Ukraine trên lãnh thổ Nga.
Lực lượng Ukraine được cho là đã bắt đầu chiến dịch tấn công vào rạng sáng 6/2 bằng các nỗ lực rà phá bom mìn, tiếp theo là các nhóm thiết giáp tiến lên từ phía Makhnovka, bao vây Cherkasskaya Konopelka và tiến về phía Ulanok.
Bộ Quốc phòng Nga xác nhận "từ sáng ngày 6/2, các lực lượng vũ trang Ukraine đã tiến hành các hoạt động phản công vào các khu vực Cherkasskaya Konopelka và Ulanok ở tỉnh Kursk".
Theo Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng vũ trang Ukraine đã triển khai 2 tiểu đoàn cơ giới trên xe bọc thép và các nhóm xung kích Ukraine đã phát động nhiều đợt tấn công trong khu vực.
Bộ Quốc phòng Nga cho biết nhóm tác chiến phía Bắc đã phát hiện lực lượng Ukraine và với sự hỗ trợ của không quân, đã gây tổn thất cho các nhóm xung kích của Ukraine.
Đến 14h ngày 6/2, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố các cuộc tấn công của Ukraine đã bị đẩy lùi và các khu định cư đã trở lại dưới sự kiểm soát của Nga.
Bộ Quốc phòng Nga cho biết Ukraine đã mất 6 xe tăng, 3 xe vượt chướng ngại vật, 3 xe chiến đấu bộ binh và 14 xe chiến đấu bọc thép.
Tính đến cuối tháng 1, lực lượng Ukraine đã kiểm soát 442km2 lãnh thổ Nga ở Kursk, ít hơn 3 lần so với giai đoạn đỉnh điểm của chiến dịch Kursk. Khi bắt đầu đột kích vào Kursk hồi tháng 8/2024, Ukraine tuyên bố kiểm soát 1.300km2 trong 2 tuần.
Vào tháng 1, các chuyên gia từ Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Mỹ cho biết quân đội Nga đã giành lại được khoảng 40km2.
Theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine, lực lượng Nga đã chịu gần 40.000 thương vong, trong đó có hơn 16.000 người thiệt mạng, trong 6 tháng kể từ khi Ukraine phát động cuộc tấn công vào tỉnh Kursk.
Lực lượng Ukraine tuyên bố bắt giữ 909 binh lính Nga, mở rộng kho trao đổi tù binh và tạo điều kiện cho hàng trăm quân nhân Ukraine về nước. Tính đến ngày 5/2, Nga đã mất nhiều thiết bị quân sự trong chiến dịch ở Kursk, bao gồm 131 xe tăng, 689 xe bọc thép, 386 hệ thống pháo binh và hơn 900 máy bay không người lái.
Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga cũng tuyên bố, trong suốt thời gian giao tranh tại mặt trận Kursk Ukraine đã tổn thất hơn 57.860 binh sĩ, 337 xe tăng, 244 xe chiến đấu bộ binh, 194 xe bọc thép chở quân, 1.759 xe chiến đấu bọc thép, 1.844 phương tiện cơ giới, 409 khẩu pháo cùng hàng loạt thiết bị quân sự khác.
Chiến dịch này nhằm ngăn chặn cuộc tấn công mới của Nga vào các khu vực Sumy và Kharkov của Ukraine, buộc Nga phải chuyển hướng đáng kể các nguồn lực vào Kursk, từ đó làm suy yếu lực lượng Nga ở các mặt trận khác.
Sau khi lực lượng Ukraine kiểm soát một phần khu vực Kursk của Nga vào mùa hè năm ngoái, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố bảo vệ khu vực này là ưu tiên hàng đầu của Nga. Bất chấp những bước tiến liên tục của Nga ở miền Đông Ukraine, Kiev được cho là vẫn giữ lại những gì đã đạt được ở Kursk làm đòn bẩy cho các cuộc đàm phán trong tương lai.