Nga công bố thỏa thuận với Ukraine, Mỹ về ngừng tấn công hạ tầng năng lượng
(Dân trí) - Danh sách các hạ tầng được nêu trong thỏa thuận gồm có các nhà máy điện hạt nhân, cơ sở dầu khí, nhà máy thủy điện và các hạ tầng khác.

Lính cứu hỏa dập đám cháy sau một vụ tập kích của Nga nhằm vào Kiev ngày 28/5 (Ảnh minh họa: Reuters).
Điện Kremlin ngày 25/3 đã công bố danh sách toàn diện các cơ sở năng lượng chịu lệnh ngừng bắn tạm thời do Mỹ làm trung gian giữa Nga và Ukraine.
Theo Moscow, việc tạm dừng các cuộc tấn công tầm xa vào các mục tiêu như vậy có hiệu lực vào ngày 18/3 và sẽ kéo dài trong 30 ngày.
Các loại cơ sở nằm trong phạm vi thỏa thuận ngừng bắn bao gồm các cơ sở chế biến và lưu trữ dầu khí, trong đó có các trạm bơm và đường ống, các địa điểm sản xuất và phân phối điện, nhà máy điện hạt nhân và đập của các nhà máy thủy điện.
Moscow lưu ý rằng lệnh ngừng bắn có thể được kéo dài quá thời hạn 30 ngày nếu cả 2 bên đồng ý. Nếu một trong hai bên đồng ý. Nếu một trong 2 bên vi phạm thỏa thuận, bên kia có thể coi mình không còn nghĩa vụ nữa, Moscow nói thêm.
Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov cũng xác nhận, Mỹ, Nga, Ukraine đã đồng ý thực hiện lệnh cấm hoàn toàn các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng ở Ukraine và Nga.
"Tất cả các bên đã nhất trí thực hiện thỏa thuận về lệnh cấm hoàn toàn các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine và Nga", ông Umerov viết trên Facebook.
Sau các cuộc đàm phán với các phái đoàn Ukraine và Nga tại Ả rập Xê út, Mỹ cam kết thực thi thỏa thuận. Washington cũng đã nhất trí với Moscow và Kiev về việc "phát triển các biện pháp" để thực hiện thỏa thuận.
Ngoài ra, Nhà Trắng cũng cho biết 3 bên đã nhất trí "loại bỏ việc sử dụng vũ lực" và ngăn chặn việc sử dụng tàu thương mại cho mục đích quân sự ở Biển Đen.
Việc đình chỉ các cuộc tấn công ban đầu được Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất với Tổng thống Nga Vladimir Putin trong một cuộc điện đàm vào tuần trước. Nhà lãnh đạo Nga đã đồng ý và ngay lập tức ra lệnh cho quân đội nước này dừng các cuộc tấn công vào các cơ sở năng lượng của Ukraine.
Quân đội Nga sau đó cho biết họ phải bắn hạ bảy máy bay không người lái đang trên đường nhắm đến các mục tiêu ở Ukraine, nhằm thực hiện lệnh này.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng công khai ủng hộ ý tưởng ngừng bắn tạm thời. Tuy nhiên, Moscow cáo buộc Kiev vi phạm lệnh ngừng bắn ngay lập tức, tuyên bố rằng nhiều cơ sở năng lượng ở Nga đã bị máy bay không người lái của Ukraine nhắm mục tiêu trong tuần qua.
Hôm 24/3, Công ty Caspian Pipeline Consortium (CPC) đã lên án cuộc tấn công của Ukraine vào trạm bơm dầu Kropotkinskaya, một địa điểm năng lượng quan trọng tại vùng Krasnodar của Nga.
CPC vận hành một hệ thống đường ống chính vận chuyển dầu thô từ các mỏ dầu ở Kazakhstan và vùng Caspi đến cảng Biển Đen của Nga là Novorossiysk và trên các thị trường toàn cầu. Dự án này do một số bên liên quan từ Nga, cũng như các công ty dầu mỏ lớn của Mỹ như Chevron và ExxonMobil đồng sở hữu.
Ở chiều ngược lại, Ukraine cũng cáo buộc Nga tiếp tục tấn công hạ tầng ở nước này, trong đó có cả các cơ sở năng lượng, hạ tầng dân sự.