1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga công bố chiến dịch "tàng hình", chạy đua và đọ sức cùng Ukraine

Thanh Thành

(Dân trí) - Quân đội Nga vừa tiết lộ bộ đồ ngụy trang mới giúp người lính có thể "tàng hình" trước các lực lượng Ukraine, vài tháng sau khi Kiev phát triển "áo choàng tàng hình" hạng nhẹ cho các binh sĩ.

Nga công bố chiến dịch tàng hình, chạy đua và đọ sức cùng Ukraine - 1

Ảnh chụp màn hình từ video do hãng tin Tass công bố cho thấy công nghệ chống ảnh nhiệt của Nga đang hoạt động (Ảnh: Tass).

Bộ quân phục này của Nga sẽ mang đến cho người mặc "sự bảo vệ hoàn hảo trước các thiết bị chụp ảnh nhiệt" mà quân đội Ukraine sử dụng, hãng thông tấn nhà nước Tass dẫn nguồn từ công ty HiderX của Moscow cho biết.

Theo nguồn tin này, loại vải được sử dụng trong bộ đồ ngụy trang được phủ một hợp chất không xác định, làm mờ hình bóng của người mặc.

"Các cuộc thử nghiệm bộ đồ mới nhất đang diễn ra. Công việc phát triển sản phẩm dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối tháng 1", HiderX nói và cho biết thêm: "Đây là công nghệ hoàn toàn của Nga".

Theo nguồn tin của HiderX, thiết kế của họ đã được sử dụng trong lực lượng đặc nhiệm của Nga. Thiết kế mới làm mờ hình bóng của binh sĩ Nga thay vì xác định binh sĩ đó là một "vật thể phi tự nhiên".

Công ty này cũng cho biết các phương pháp hiện tại vốn giúp các binh sĩ "tàng hình" chủ yếu dựa vào việc giữ nhiệt độ cơ thể bên trong, điều này "chứng tỏ rõ ràng sự kém hiệu quả" trong thời gian dài.

"Chất liệu và công nghệ mới áp dụng giúp vải có thể giảm trọng lượng xuống mức tối thiểu, chỉ 350gr", HiderX cho biết và nhấn mạnh: "Chúng tôi sử dụng một công nghệ khác, đó là che chắn".

Hiện chưa rõ liệu bộ đồ này có được lực lượng Nga sử dụng ở Ukraine hay không và khi nào nó sẽ được "biên chế" cho các binh sĩ quân đội Moscow.

Cuộc xung đột đã kéo dài gần 2 năm ở Ukraine khiến cả Moscow và Kiev thúc đẩy nhiều sản phẩm cải tiến, từ máy bay không người lái (UAV) đến các thiết bị sinh tồn.

Các lực lượng hoạt động trong bóng tối, sử dụng những sản phẩm được thiết kế để hoạt động trong điều kiện ít hoặc không có ánh sáng, có thể mang lại lợi thế cho một bên trong cuộc chiến tiêu hao vốn hầu như không có dấu hiệu sẽ sớm kết thúc.

Vào đầu tháng 10/2023, các nhà phát triển Ukraine cho biết, một nhóm nghiên cứu ở nước này đã có khả năng sản xuất 150 chiếc "áo choàng tàng hình" mỗi tháng và đang chuẩn bị mở rộng sang sản xuất hàng loạt. Bộ quần áo này được thiết kế để che chắn binh sĩ Ukraine khỏi công nghệ chụp ảnh nhiệt của Nga.

Sau đó, Mykhailo Fedorov, phó Thủ tướng phụ trách công nghệ mới của Ukraine, đã thảo luận về các thiết bị này và cho biết "áo choàng tàng hình trong truyện cổ tích" đã trở thành hiện thực ở Ukraine.

"Chiếc áo choàng này chặn bức xạ nhiệt, khiến binh lính Ukraine trở nên vô hình trước các thiết bị chụp ảnh nhiệt của Moscow", ông nói và nhấn mạnh rằng, "nó sẽ giúp binh sĩ của chúng tôi hoạt động hiệu quả vào ban đêm".

Trong một bài đăng trên Telegram, phó Thủ tướng Fedorov cho biết những chiếc áo choàng này có thể sẽ được các tay súng bắn tỉa Ukraine và lực lượng đặc nhiệm sử dụng trong các nhiệm vụ chiến đấu chống lại lực lượng Nga.

Ông cho biết thiết kế này "nhỏ gọn và nhẹ", nặng chưa đến 2,5 kg. Chiếc áo choàng có khả năng chịu được nhiệt độ khắc nghiệt, chẳng hạn như tuyết. 

Theo Newsweek