1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga có thể sớm nối lại các chuyến bay thẳng tới Ai Cập

(Dân trí) - Báo giới Nga ngày 9/2 dẫn lời các nguồn tin cấp cao giấu tên của Nga cho biết nước này có thể nối lại các đường bay thẳng tới Ai Cập trong 6 tháng đầu năm 2016, một khi các biện pháp an ninh được thực thi.

Hình ảnh các kim tự tháp và lạc đà chụp tại Ai Cập (Ảnh: RT)
Hình ảnh các kim tự tháp và lạc đà chụp tại Ai Cập (Ảnh: RT)

Theo Gazeta.ru, Moscow dừng tất cả các chuyến bay tới Ai Cập sau khi một máy bay chở khách của Nga gặp nạn ngày 31/10 năm ngoái, chỉ ít phút sau khi cất cánh từ một khu nghỉ dưỡng tại Ai Cập, khiến 224 người trên khoang thiệt mạng.

Các nguồn tin cho hay quyết định cuối cùng chưa được thông qua. Tuy nhiên, Moscow không còn phản đối việc nối lại các chuyến bay tới Ai Cập.

Sau cuộc gặp với Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah Sisi tại thủ đô Cairo tháng trước, Chủ tịch Hạ viện Nga (Duma) Sergey Naryshkin cho biết Nga có thể sẽ sớm dỡ bỏ lệnh cấp bay trên.

“Ngay lúc này, các chuyên gia, các nhà chức trách hàng không và các lực lượng an ninh Nga đang làm việc cật lực để thảo ra các giải pháp nhằm đảm bảo an toàn cho khách du lịch Nga”, Chủ tịch Duma Naryshkin nói.

Tháng trước, cơ quan vận tải hàng không dân sự Nga Rosaviation đã hoàn tất việc kiểm tra các sân bay của Ai Cập. Cơ quan này đã gửi đề xuất tăng cường các biện pháp an ninh tới các cơ quan hàng không của Ai Cập.

Ai Cập là quốc gia đứng thứ hai chỉ sau Thổ Nhĩ Kỳ mà khách du lịch Nga ưa thích đến nhất. Trước khi lệnh cấm bay tới Ai Cập được thực thi, khoảng 250.000 khách du lịch Nga đến Ai Cập mỗi tháng trong năm 2015, theo con số thống kế Hiệp hội lữ hành Nga.

Bộ trưởng Hàng không dân dụng Ai Cập Hossam Kamal cũng cho hay nhiều quốc gia hiện đang thảo luận việc nối lại các chuyến bay tới Ai Cập.

Vũ Duy

Theo RT