1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga có cách để UAV tự sát xuyên thủng phòng không Ukraine?

Đức Hoàng

(Dân trí) - Trong 5 ngày liên tiếp Nga mở chiến dịch tập kích quy mô lớn, giới quan sát nhận thấy trong một số đêm, tỷ lệ Ukraine đánh chặn thành công UAV tự sát Moscow đã giảm khá mạnh.

Nga có cách để UAV tự sát xuyên thủng phòng không Ukraine? - 1

Một UAV tự sát của Nga bay trên không phận Ukraine (Ảnh: Reuters).

Theo Newsweek, các cuộc không kích gần đây của Nga vào các thành phố của Ukraine đã gây ra xu hướng mới đáng lo ngại cho Kiev: Ngày càng nhiều máy bay không người lái tự sát của Moscow dường như đang xâm nhập hoặc tránh né thành công hệ thống phòng không của Ukraine.

Nga đã tiến hành một loạt cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào Ukraine trong tuần qua, bắt đầu từ đêm 29/12 và tiếp tục kéo dài đến đầu ngày 2/1. Trong 5 ngày, Nga đã phóng vào Ukraine tổng cộng 500 tên lửa, UAV các loại.

Ukraine tuyên bố phòng không nước này đã hạ được nhiều vũ khí của Nga. Nhưng Moscow cũng đang điều chỉnh các cuộc tấn công của mình.

Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Mỹ cuối tuần qua cho biết, tỷ lệ máy bay không người lái Shahed "xuyên thủng hoặc tránh hệ thống phòng không của Ukraine" đã tăng lên trong những ngày qua.

Nga vào ngày 30-31/12/2023 đã bắn 49 máy bay không người lái Shahed vào các mục tiêu của Ukraine và Kiev tuyên bố đã bắn rơi 21 chiếc. Vào ngày 29/12/2023, Ukraine bắn rơi 27/36 UAV Shahed của Nga. Trong đêm 30/12/2023, Nga phóng ra 10 UAV tự sát và Ukraine đánh chặn được 5 chiếc.

ISW lưu ý rằng tỷ lệ này thấp hơn đáng kể so với những con số mà ISW đã quan sát trước đây.

Người phát ngôn lực lượng không quân Ukraina, ông Yuriy Ihnat cho biết Nga đã thay đổi chiến thuật tập kích máy bay không người lái khi tập trung tấn công vào khu vực gần tiền tuyến thay vì để UAV bay sâu vào lãnh thổ Ukraine.

Ông Ihnat thừa nhận, việc đánh chặn UAV ở những khu vực này tương đối khó khăn với Ukraine, dẫn tới tỷ lệ bắn hạ ở mức thấp.

Ngoài ra, giới quan sát cũng nhận định rằng, Nga cũng có cải tiến UAV để khiến chúng khó bị đánh chặn hơn.

Các nguồn tin từ Nga cho hay, phiên bản mới của Shahed được sơn màu tối và được trang bị động cơ phản lực, khiến nó dễ vượt mặt hệ thống phòng không đối phương hơn. Nga cũng sử dụng vật liệu có thể hấp thu sóng vô tuyến nhằm khiến radar Ukraine khó có thể truy vết.

Cuộc tấn công của Nga nhằm mục đích đánh sập cơ sở hạ tầng thiết yếu, mục tiêu quân sự của Ukraine, làm xói mòn ý chí chiến đấu của Kiev trong cuộc chiến đã kéo dài hơn 22 tháng giữa 2 nước.

Oleksandr Merezhko, chủ tịch ủy ban đối ngoại của quốc hội Ukraine, nói với Newsweek rằng, người dân nước này tỏ ra mệt mỏi vì các vụ tấn công liên tiếp, nhưng tuyên bố điều này sẽ khiến Ukraine quyết tâm thắng Nga.

"Trong một cuộc chiến tiêu hao, vấn đề cốt yếu là ai sẽ chịu đựng lâu hơn ai. Chúng tôi sẵn sàng chiến đấu trong nhiều năm nếu cần", ông tuyên bố.

Theo Newsweek