1. Dòng sự kiện:
  2. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  3. Xung đột leo thang ở Trung Đông
  4. Chiến sự Nga - Ukraine

Nga chuẩn bị đưa hai tàu ngầm hạt nhân mới vào trực chiến

(Dân trí) - Các quan chức quốc phòng Nga cho biết Hải quân nước này sẽ đưa hai tàu ngầm hạt nhân lớp Project 955 Borei vào trực chiến trong mùa hè này. Đây là hai tàu ngầm thế hệ thứ tư của Nga và được trang bị tới 16 tên lửa đạn đạo liên lục địa.

Nga chuẩn bị đưa hai tàu ngầm hạt nhân mới vào trực chiến
Tàu ngầm nguyên tử chiến lược
Yuri Dolgoruky lớp Project 955 Borei của Nga.
Tàu Yuri Dolgoruky sẽ được đưa vào phiên chế của Hải quân trước ngày 15/6, còn tàu Alexander Nevsky sẽ được đưa vào hoạt động trong tháng Tám tới", Thứ trưởng thứ nhất Bộ Quốc phòng Nga Alexander Sukhorukov phát biểu với các phóng viên ngày 19/4. Ban đầu, hai tàu ngầm này dự kiến gia nhập hạm đội của Nga từ cuối năm ngoái, nhưng sau đó buộc phải trì hoãn do phát hiện một số trục trặc trong khâu thử nghiệm tại nhà máy đóng tàu Sevmash. “Trong quá trình chạy thử nghiệm, các kỹ sư đã phát hiện một số trục trặc nhỏ ở tàu ngầm Yuri Dolgoruku. Việc chạy thử nghiệm lại sẽ được tiến hành vào tháng 5 hoặc tháng 6 tới và phải hoàn tất trong năm nay”, Thứ trưởng Sukhorukov khẳng định. Yuri Dolgoruky và Alexander Nevsky là hai tàu ngầm thế hệ thứ tư của Nga, được trang bị 16 tên lửa đạn đạo liên lục địa Bulava. Cả hai tàu ngầm này đều do Viện kỹ thuật tàu biển trung ương TsKB Rubin thiết kế, có lượng giãn nước 14.700 – 24.000 tấn; kích thước 170 x 13,5 x 9 m; lặn sâu tối đa 450m; tốc độ 15 – 29 hải lý/giờ và thủy thủ đoàn 107 người, trong đó có 55 sĩ quan. Tàu Yuri Dolgoruky được đóng từ ngày 2/11/1996, hạ thủy ngày 12/2/2008 và đến ngày 19/6/2009 được đưa vào chạy thử nghiệm lần đầu. Trong khi đó, tàu Alexander Nevsky khởi đóng ngày 19/3/2004 và bàn giao trong năm 2010. Vũ Anh Theo Xinhua