1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga chuẩn bị cuộc chiến pháp lý với Pháp và Bỉ vì vụ Yukos

Nga sẵn sàng "đáp trả bằng pháp lý" về các vụ tài sản của quốc gia này ở nước ngoài chính thức bị phong tỏa.

Tuyên bố được Thứ trưởng Ngoại giao Nga Vasily Nebenzya đưa ra ngày 19-6 sau khi các tài khoản và tài sản của nhà nước Nga bị đóng băng ở Bỉ và Pháp, do một vụ kiện liên quan tới tiền bồi thường cho các cổ đông của "gã khổng lồ" dầu khí Yukos nay đã ngừng hoạt động.

Phát biểu với báo chí ngày 19-6, Thứ trưởng Nebenzya khẳng định, Mátxcơva đang chuẩn bị "phản ứng pháp lý" đối với Bỉ và Pháp. “Thời gian sẽ cho thấy hành động đáp trả của chúng tôi. Bất kể ai hành động kiểu này đều phải hiểu rằng sẽ bị đáp trả", ông Nebenzya nói.

Tuyên bố của ông Nebenzya được đưa ra sau khi ngày 18-6, Bỉ ra lệnh thu giữ các tài sản nhà nước của Nga đặt tại Bỉ, trừ các cơ quan ngoại giao, dựa trên phán quyết của Tòa án trọng tài thường trực ở La Hay (Hà Lan) trong vụ kiện của công ty "Yukos Univerrsal Lmt". Theo ước tính, tổng số tài sản bị thu giữ lên tới 1.625 tỷ euro. Lệnh thu giữ tài sản áp dụng với 47 doanh nghiệp và tổ chức liên quan tới Nga. Trong vòng 15 ngày, những tổ chức có tên trong danh sách phải cung cấp cho cơ quan chức năng Bỉ thông tin về tài sản và tiền, nợ của LB Nga mà họ nắm giữ hoặc không nắm giữ.

Nga chuẩn bị cuộc chiến pháp lý với Pháp và Bỉ vì vụ Yukos

Các cổ đông của Yukos hy vọng sẽ nhận được bồi thường nhờ quyết định của Tòa án trọng tài thường trực ở La Hay. (Ảnh: EPA)

Tiếp sau Bỉ, các tài sản nhà nước của Nga ở Pháp, bao gồm cả tài khoản ngân hàng, đã bị phong tỏa vì tranh cãi về vấn đề bồi thường cho các cổ đông thuộc tập đoàn dầu mỏ Yukos bị phá sản.

Ông Tim Osborne, Giám đốc điều hành tập đoàn GML, cổ đông chính của Tập đoàn Yukos, cho biết diễn biến trên ảnh hưởng các tài khoản của Nga tại 40 ngân hàng và 8 hoặc 9 tòa nhà ở Pháp. “Nga đã không cố gắng liên hệ với chúng tôi để bàn thảo (về khoản tiền 50 tỷ USD) hay nói rõ ràng rằng họ sẽ không trả số tiền. Vì vậy, chúng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc cho thực thi phán quyết của tòa án. Sẽ mất một vài năm nhưng chúng tôi có khả năng chịu được”, ông Osborne nói.

Theo Sputnik, Yukos là tập đoàn tư nhân lớn nhất tại Nga và trên cả thế giới, hoạt động trong lĩnh vực khai thác dầu khí và hóa dầu. Sau khi người sáng lập tập đoàn này, trùm tài phiệt Mikhail Khodorkovsky bị bắt năm 2003 vì tội rửa tiền và ăn trộm dầu mỏ, năm 2006, tập đoàn này đã bị chính quyền Nga tuyên bố phá sản và thanh lý toàn bộ tài sản.

Năm ngoái, Tòa án trọng tài thường trực (PCA) đóng trụ sở tại thành phố La Hay ra phán quyết cho rằng Chính phủ Nga đẩy Yukos vào tình trạng phá sản vì những cáo buộc thái quá về thuế trước khi bán tài sản của tập đoàn này cho các doanh nghiệp nhà nước. PCA yêu cầu Nga bồi thường 50 tỷ USD cho các cổ đông của Yukos cũng như các cổ đông thuộc các chi nhánh của tập đoàn Menatep đóng trụ sở ở Gibranta, vốn là đơn vị điều hành Yukos. Nga tuyên bố sẽ kiện PCA và không thực hiện phán quyết của tòa này.

Phản ứng trước quyết định của Bỉ và Pháp phong tỏa tài sản của Yukos, Bộ trưởng Tư pháp Nga Aleksander Konovalov cho rằng, quyết định của tòa án trọng tài ở La Hay hồi tháng 7-2014 về chi trả cho cổ đông của Yukos là không có cơ sở và bày tỏ nghi ngờ về phán quyết này.

Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov cho biết, Mát-xcơ-va đã đệ đơn phản đối quyết định trên. “Chúng tôi xem động thái như vậy là không thân thiện”, ông Siluanov nói.

Về phần mình, Bộ Ngoại giao Nga đã triệu Đại sứ Bỉ tại Nga tới để phản đối. Mátxcơva coi hành động của nhà chức trách Bỉ là mang tính thù địch, đồng thời cho biết động thái đáp trả của Nga có thể nhằm vào tài sản ngoại giao của Bỉ tại Nga. Hiện các luật sư nước này đang nghiên cứu động thái trên của Pháp và Bỉ để đưa ra các biện pháp trả đũa.

Theo Bình Nguyên
Quân đội Nhân dân